Hậu vụ TTGT nhận tiền tỷ: Có dấu hiệu sai phạm sẽ luân chuyển ngay

Liên quan đến vụ án “bảo kê” tiền tỷ xảy ra tại Thanh tra Sở GTVT TP.Cần Thơ, ngày 22.9 theo nguồn tin riêng của Dân Việt, Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ đã có báo cáo Số 475/BC-SGTVT về việc củng cố, kiện toàn bộ máy thanh tra gửi Bộ GTVT; Thường trực Thành ủy Cần Thơ; Thanh tra Bộ GTVT; Tổng cục Đường bộ Việt Nam…

Báo cáo do ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ ký nêu rõ: Sau khi điều chuyển 11 công chức, viên chức Thanh tra Sở, hiện tại tổng số công chức, viên chức và nhân viên thanh tra hiện có là 55 người (trong đó lãnh đạo thanh tra 3 người).

Cơ cấu tổ chức gồm Đội Văn phòng, Đội Thanh tra hành chính, Đội 1 cơ động đường bộ, Đội 2 cơ động đường thủy và 9 đội phụ trách địa bàn quận, huyện. Như vậy, với số lượng công chức, viên chức và nhân viên hiện tại rất ít nên việc phân công, bố trí tại các Đội Thanh tra giao thông trực thuộc gặp nhiều khó khăn trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Thanh tra Sở.

Cơ quan điều tra khám xét nhà Dương Minh Tâm - nguyên Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Cần Thơ.

Vì vậy, để củng cố và ổn định tình hình hoạt động tại Thanh tra Sở GTVT, Sở đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trên cơ sở sáp nhập Đội 1 cơ động đường bộ và Đội 2 cơ động đường thủy; Đội 3 địa bàn quận Ninh Kiều và Đội 11 địa bàn quận Bình Thủy; riêng các Đội Thanh tra giao thông trực thuộc còn lại vẫn giữ như cũ. Đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 27 công chức, viên chức và nhân viên tại các Đội Thanh tra trực thuộc.

Trả lời phóng viên Dân Việt về việc làm “trong sạch” lại bộ máy thanh tra, tân Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ Nguyễn Văn Sới nhấn mạnh: “Để phòng ngừa cấp dưới sai phạm, lãnh đạo Thanh tra Sở đã quán triệt đi đến thống nhất, sẽ kiên quyết mạnh tay xử lý luân chuyển ngay tức khắc đối với cấp dưới nếu tiếp nhận những thông tin phản ánh không hay từ phía người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Sau khi luân chuyển sẽ lập tổ xác minh làm rõ thông tin phản ánh từ phía người dân, doanh nghiệp một cách cụ thể, nhất quán, rõ ràng”.

Báo cáo về việc củng cố, kiện toàn lại bộ máy thanh tra do Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ ký gởi các cấp lãnh đạo được biết và chỉ đạo.

Ở một diễn biến khác, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết 11 lãnh đạo, Thanh tra giao thông Cần Thơ bị điều chuyển có dấu hiệu vi phạm pháp luật do liên quan đến vụ án “bảo kê” nhà xe số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ.

Danh sách 11 viên chức, công chức Thanh tra giao thông bị điều chuyển gồm:

Trương Văn Phúc – Chánh Thanh tra.

Dương Minh Tâm – Phó Chánh thanh tra (vừa bị bắt tạm giam).

Bùi Văn Minh – Phó Chánh thanh tra.

Nguyễn Trần Lưu – Đội trưởng đội Thốt Nốt.

Trần Phương Bình – Đội trưởng đội Ô Môn.

Trần Văn Tài – Phó Đội trưởng Đội 1.

Trịnh Phước Sơn – Phó Đội trưởng Đội Cái Răng.

Trần Lập Pháp – cán bộ Đội Cái Răng.

Liêu Quới – cán bộ Đội Ninh Kiều.

Nguyễn Công Trạng – cán bộ Đội Ninh Kiều.

Lương Thanh Tuấn – cán bộ Đội Ninh Kiều.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/tu-vu-can-bo-ttgt-nhan-hoi-lo-tien-ty-sai-pham-se-luan-chuyen-ngay-710117.html