Hậu vệ U19 Việt Nam: 'Chúng tôi không sợ bất cứ ai'

Đoàn Văn Hậu chia sẻ bàn thắng vào lưới U19 Triều Tiên là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Chiến thắng trước đối thủ này giúp anh và đội tự tin hơn.

Đoàn Văn Hậu tung cú sút từ cự ly 30 m vào lưới U19 Triều Tiên. Ảnh: AFC.

Tối 14/10, U19 Việt Nam đã gây sốc khi đánh bại đương kim á quân U19 Triều Tiên 2-1, tại giải U19 châu Á ở Bahrain. Kết quả này giúp đội tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng, Iraq thắng UAE 1-0.

Trận này, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu hợp lý để ghi 2 bàn trong hiệp 2. Trong đó, pha lập công của Đoàn Văn Hậu ở phút 90+1 xứng đáng là siêu phẩm. Anh tung cú sút hiểm hóc từ ngoài khu vực 16,5 m, không cho thủ môn Triều Tiên cơ hội cản phá.

“Chúng tôi biết thành tích không tốt của mình ở sân chơi châu lục, nhưng đội bóng đã thi đấu tốt ở vòng loại nên chúng tôi đã hy vọng vào một kết quả tốt ngày hôm nay. Triều Tiên là đội bóng mạnh, họ luôn chơi tốt ở giải đấu này. Chúng tôi biết có trận đấu không dễ dàng nhưng Việt Nam có tinh thần mạnh mẽ và không sợ bất cứ ai. Chúng tôi muốn thi đấu tốt và làm nên lịch sử”, Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Khi giải đấu diễn ra, U19 Việt Nam không được đánh giá cao. HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đội bóng của ông yếu nhất bảng. Trong 6 lần dự vòng chung kết U19 châu Á trước đó, Việt Nam chưa khi nào vượt qua vòng bảng. Ở giải năm 2014, thế hệ tài năng của Tuấn Anh, Xuân Trường… cũng sớm bị loại khi rơi vào bảng đấu cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

U19 Việt Nam dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

“Bàn thắng đó là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi và tôi hy vọng mang đến niềm tự hào cho Việt Nam”, hậu vệ của lò Hà Nội T&T cho biết thêm về bàn thắng của mình.

Đoàn Văn Hậu có thể hình lý tưởng, chơi điềm tĩnh, hiệu quả trong tấn công lẫn phòng ngự. Cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T hy vọng đội nhà sẽ có kết quả hoàn hảo khi gặp UAE tối 17/10. Nếu đánh bại đội bóng Tây Á này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giành quyền vào tứ kết.

Trước khi sang Bahrain dự vòng chung kết, U19 Việt Nam đã có chuyến tập huấn ngắn ngày ở Qatar. Tại đây, đội có trận giao hữu hòa 0-0 với Tajikistan.

Giải U19 châu Á 2016 diễn ra từ ngày 13 đến 30/10 với 16 đội góp mặt. Bốn đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành quyền dự giải U20 thế giới 2017, tổ chức tại Hàn Quốc. Trong trường hợp U19 Hàn Quốc (cũng góp mặt ở Bahrain) giành vào bán kết, đội đứng thứ 5 của giải năm nay sẽ đủ điều kiện dự FIFA World Cup U20 năm 2017.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-ve-u19-viet-nam-chung-toi-khong-so-bat-cu-ai-post689863.html