Hậu vệ Giẻ Triêng lỡ SEA Games: HLV Hữu Thắng tiếc đứt ruột

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi A Hoàng không thể cùng tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games 29 do chấn thương.

Ở phút thứ 82 trận đấu giữa Cần Thơ và HAGL ở vòng 15 V-League 2017 vừa qua (HAGL thua 0-3), hậu vệ A Hoàng (người Giẻ Triêng) đã dính chấn thương khá nặng khi va chạm với Văn Quân bên phía đội chủ nhà. Theo thông tin từ ông Nguyễn Tấn Anh – trưởng đoàn bóng đá HAGL cho hay, sáng ngày 29/6 A Hoàng đã được đưa đi kiểm tra cụ thể tình hình chấn thương tại bệnh viện Nhân dân 115 (Quận 10, TP HCM).

A Hoàng dính chấn thương đáng tiếc trước thềm SEA Games

Được biết, hậu vệ mới nổi của HAGL và các ĐTQG Việt Nam bị phù xương dưới lồi cầu, mâm chày trong, tổn thương khu trú sụn khớp lồi cầu bánh chè trong độ 2 tại đầu gối phải. Với chấn thương khá nặng kể trên, nhiều khả năng A Hoàng phải dưỡng thương từ 2 đến 3 tháng mới có thể tập luyện, thi đấu trở lại được.

Như vậy, hậu vệ sinh năm 1995 có thể không kịp bình phục để cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia chứ chưa nói đến vòng loại U23 châu Á diễn ra cuối tháng này tại TP HCM. Chia sẻ trên trang cá nhân ngay sau khi biết cụ thể tình hình chấn thương của mình, A Hoàng buồn bã viết: “Sau bao nhiêu cố gắng thì cũng đến lúc dừng lại. Tạm biệt giấc mơ hoài bão…”

Đại diện CLB HAGL hiện đã báo cáo tình hình chấn thương của A Hoàng lên VFF lẫn Ban huấn luyện tuyển U23 Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi, HLV Nguyễn Hữu Thắng xác nhận thông tin A Hoàng chính thức không thể cùng tuyển U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games 2017.

HLV Hữu Thắng tiếc khi U23 Việt Nam không có sự phục vụ của A Hoàng

HLV Hữu Thắng nói: “Tôi mới được CLB HAGL báo cáo về tình hình chấn thương của A Hoàng. Với chấn thương như vậy, A Hoàng phải nghỉ 2-3 tháng mới bình phục nên khó có thể cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games được. Tôi rất tiếc khi đội tuyển không có sự phục vụ của A Hoàng, một cầu thủ trẻ tài năng ít nhiều được khẳng định trong thời gian qua ở các giải đấu sắp tới…”

Cũng theo chia sẻ của HLV Nguyễn Hữu Thắng, hiện tại Ban huấn luyện U23 Việt Nam đang bàn bạc với VFF để quyết định gọi cầu thủ nào lên thay thế vị trí hậu vệ phải của A Hoàng. Trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 vào ngày 3/7 sắp tới có Vũ Văn Thanh và Hồ Tấn Tài có thể đá ở vị trí hậu vệ phải mà A Hoàng để lại.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ: (8); Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ (8): Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh), Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL).

Tiền đạo (4): Hồ Tuấn Tài (SLNA), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng (HAGL).

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/hau-ve-gie-trieng-lo-sea-games-hlv-huu-thang-tiec-dut-ruot-c48a885134.html