'Hậu trường' tiếp sức mùa thi

Chạy đôn đáo tìm nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, tập tìm đường đến trường thi nhanh nhất khi có ách tắc giao thông là “hậu trường” cũng những tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” âm thầm chuẩn bị cả tháng nay.

Ngày 28/6 tới, 16 đội hình trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2010” đồng loạt ra quân giúp đỡ, tư vấn cho thí sinh và người nhà để đến được địa điểm thi gần nhất, cùng nhà trọ giá rẻ… Lùng sục nhà trọ Anh Nguyễn Đình Trung, Trưởng ban thanh niên nông thôn (Thành Đoàn Hà Nội) kiêm chủ tịch Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim (LHO), cho biết trong một tháng qua, 500 hội viên chính thức đã “lùng sục” ở tất cả hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội. Cùng với gần 1.500 cộng tác viên phối hợp tham gia tìm kiếm, nên đến nay, đội đã trong tay địa chỉ gần 50.000 nhà trọ. Mới học năm thứ nhất nhưng Đoàn Thị Hà (sinh viên HV Báo chí tuyên truyền) đã là đội trưởng của gần 100 sinh viên ở các trường: CĐ du lịch, CĐ sư phạm TW… tìm kiếm nhà trọ. Bắt đầu ra quân từ 23/5, đến nay đội đã có 100 suất ở các khu: Cầu Giấy, ĐH Hà Nội, Tả Thanh Oai. Do thời tiết nắng nóng, lại bận rộn thi cử, nên ngày đầu tiên đội chỉ có bốn người, đã gặp nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Hà kể: “Khi đến “làng nhà trọ” ở Cầu Giấy, một bác chủ nhà tốt bụng khoe con gái bác có đến 8 - 9 nhà trọ”. Chưa kịp “nhờ” bác cho thuê phòng giá rẻ thì lập tức bị người nhà đuổi: “em ơi không nhà trọ nhà chiếc gì nhé”. Còn ở huyện Từ Liêm, nhóm Hà vừa giới thiệu là sinh viên tình nguyện thì nhận được câu “bọn này là bên môi giới chứ sinh viên gì”. Lúc này, mọi người lại tận tình giải thích, đưa giấy giới thiệu cho chủ nhà xem. Hà chia sẻ: “Tuy mệt nhưng vì gặp được người tốt nên vẫn vui, nhất là có nhiều sinh viên sẵn sàng cho “mượn” lại phòng khi về nghỉ hè”. Trong các nhóm “tiếp sức” việc tìm kiếm nhà trọ được xem là khó nhất. Vì vậy, trước khi ra quân, Thành đoàn phải tập huấn cho các đội trưởng về cách giao tiếp, xử lý tình huống và ứng xử khi vào các gia đình. Anh Trung chia sẻ: nhiều trường hợp bị chủ nhà đuổi mắng đã xảy ra, nếu không hướng dẫn các kỹ năng giao tiếp thì thì sinh viên sẽ khó xử lý tình huống. Anh Trung vẫn tỏ ra lo lắng vì thông tin nhà trọ đã đưa lên mạng, nên sẽ không tránh khỏi tình trạng môi giới nhà trọ để lấy tiền của người nhà thí sinh. Ngại các bác… xe ôm Lao động nặng nhọc nhất có lẽ thuộc về đội xe ôm tình nguyện trong mỗi mùa thi. Đội xe tình nguyện “Áo xanh chở ước mơ hồng” được thành lập từ 4-5 năm ở các nơi như Từ Liêm, thị xã Sơn Tây, Hoàng Mai, Long Biên. Năm 2010, sẽ có 20 - 30 xe túc trực ở các bến như Mỹ Đình, Gia Lâm…, đáp ứng được 30% các thí sinh có nhu cầu và 100% các thí sinh thuộc diện chính sách. Đội xe tình nguyện của phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) đã hoạt động qua bốn kì thi ĐH, CĐ. Anh Thành, Phó bí thư đoàn thanh niên quận, cũng là người tham gia từ những năm đầu thành lập đội xe, chia sẻ: năm đầu tiên còn gặp nhiều bỡ ngỡ về đường, rồi chuyện miễn phí với thí sinh nhưng thu tiền người nhà cũng tế nhị. Đặc biệt là việc giới thiệu nhà trọ, nhiều phụ huynh tưởng là “cò”. Nhưng đến những năm tiếp theo, hoạt động của đội xe đã đi vào nề nếp và chuyên nghiệp hơn. Dương Quang Thắng (sinh viên ĐH Bách khoa HN) cho biết: “Ban đầu, nghĩ đơn giản chỉ là đưa đón, nhưng khi trực tiếp tham gia mới thấy giúp ích được thí sinh rất nhiều”. Trên gương mặt Thắng lộ rõ niềm vui khi nhớ lại kỉ niệm của lần đầu tiên, phải mất đến 15 phút giằng co với người nhà thí sinh để từ chối nhận tiền. “Nhưng sợ nhất là xô xát với các bác xe ôm ở bến xe. Nhưng giờ hai bên cũng đã có thỏa thuận để gia đình thí sinh chọn lựa, nên cũng thuận lợi hơn. Nhiều bác còn vui tính còn tham gia khi đội xe thiếu người”, Thắng kể. Nguyễn Ngọc Nghĩa (đội trưởng đội xe) cho biết có những lúc giờ cao điểm còn “cháy” xe, người nhà thí sinh phải xếp hàng chờ. Năm 2009, đội xe chạy gần 300 lượt một ngày. Tại Đà Nẵng, hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia vào chương trình Tiếp sức mùa thi 2010 sẽ cắm chốt tại 88 điểm tiếp sức. Hiện Thành đoàn Đà Nẵng đã thành lập các Đội khảo sát nhà trọ ở cơ sở nhằm tìm hiểu, tổng hợp và lập thành danh bạ nhà trọ giá rẻ và miễn phí cho các thí sinh có nhu cầu. Các thí sinh có thể gọi vào các số điện thoại: 0511.3822627/0914.422.179 để được giúp đỡ. Ng.Vũ Tuyết Nga

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/giaoduc/Hau-truong-tiep-suc-mua-thi/20106/99957.datviet