Hậu trường phong ba Cố vấn Nhà Trắng mất chức, yếu tố bạo lực Charlottesville?

Theo AP, Cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon đã bị Tổng thống Trump cách chức ngày 19/8.

Theo AP, Cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon bị cách chức bởi chính Tổng thống Trump ngày 19/8.

Tuy nhiên, Bannon 63 tuổi - một nhân vật tiêu biểu của phong trào "alt right" (Cánh hữu khác) đã cam kết sẽ tiếp tục đóng góp cho chương trình nghị sự của ông Trump từ bên ngoài Nhà Trắng.

Cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon đã là tâm điểm của nhiều sóng gió tại Nhà Trắng. (Nguồn: AP)

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News, ông Bannon đã nói rõ rằng ông vẫn cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách dân tuý - dân tộc chủ nghĩa đưa ông Trump lên nắm quyền.

"Nếu có bất kỳ sự nhầm lẫn nào ở đây, hãy để tôi giải thích rõ ràng: Tôi đang rời khỏi Nhà Trắng để thực hiện cuộc chiến của ông Trump chống lại những người phản đối ông ấy – tại Đồi Capitol, trên các phương tiện truyền thông và ở toàn nước Mỹ".

Trong vài giờ sau khi mất chức, Breitbart News – nơi ông Bannon làm việc trước khi gia nhập đội ngũ tranh cử của ông Trump - tuyên bố ông đã trở lại ngôi nhà cũ của mình.

Tổng biên tập của Breitbart News, ông Alex Marlow, tuyên bố: "Phong trào dân tuý - dân tộc chủ nghĩa ngày nay mạnh mẽ hơn rất nhiều."

Sự xuất hiện của ông Bannon tại Nhà Trắng ngay từ đầu đã dấy lên tranh cãi, và việc ông Trump trở thành tâm điểm sau khi nói rằng những người biểu tình chống lại sự phân biệt chủng tộc có trách nhiệm tương đương trong vụ bạo lực tại Charlottesville, Virginia đã khiến Tổng thống Mỹ phải đối mặt với sức ép cách chức ông Bannon.

Ông Trump đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Trại David để thảo luận về tình hình ở Afghanistan trong khi Nhà Trắng tuyên bố sự ra đi của ông Bannon.

Nhà Trắng không xác định liệu ông Bannon đã từ chức hay - như đã được đưa tin rộng rãi – bị cách chức.

Theo tin từ AFP ngày 19/8, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết: "Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và ông Steve Bannon đều đã đồng ý ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Steve. "Chúng tôi biết ơn sự đóng góp của ông ấy trên cương vị và chúc ông ra đi tốt đẹp."

Ông Bannon đã tham gia chiến dịch của ông Trump khi còn chưa đầy 3 tháng trước cuộc bỏ phiếu tháng 11/2016.

Ông tiếp tục trở thành trung tâm của những hỗn loạn tại Cánh Tây và thậm chí còn bị cáo buộc là đã tiết lộ nhiều thông tin về các đồng nghiệp mà ông cảm thấy không đi theo chương trình nghị sự của mình.

Tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Kelly đã cảnh báo ông sẽ không chịu đựng điều ông cho là những hành động sau hậu trường của Bannon.

Và ông Trump đã được cho là tức giận về một cuộc phỏng vấn, trong đó ông Bannon phản đối lập trường của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng, ông Trump đã mất năm cố vấn hàng đầu: Bannon, cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, Thư ký báo chí Sean Spicer, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci.

(Theo AFP)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/hau-truong-phong-ba-co-van-nha-trang-mat-chuc-yeu-to-bao-luc-charlottesville-250658.html