Hầu hết ôtô "Made in USA" đều do Nhật sản xuất

Dân Mỹ thường phản đối xe hơi nhập khẩu được làm ở Nhật song thực chất hầu hết các ôtô sản xuất ở Mỹ đều do hai công ty chế tạo ôtô Nhật là Honda và Toyota làm ra.

Trang web car.com ở Chicago mới đây đã công bố xếp hạng hàng năm những chiếc xe "chất Mỹ" nhất dựa trên các ôtô được chế tạo ở Mỹ, số % bộ phận sản xuất trong nước và số lượng bán ra. Theo kết quả này, 1/2 trong số 10 chiếc xe đậm "chất Mỹ" là do công ty của Nhật làm ra. Kể từ những năm 1980, các nhà sản xuất ôtô Nhật đã thâu tóm các cơ sở sản xuất trong nước Mỹ nhằm tiến gần tới các hoạt động phân phối ở thị trường lớn nhất này đồng thời giảm bớt thái độ chống Nhật vốn đang gia tăng. Bảng xếp hạng được công bố khi Toyota tuyên bố, các hoạt động của hãng tại châu Âu và Bắc Mỹ sẽ do các quản lý tại chính khu vực đó đảm nhiệm. Quyết định này là nhằm tăng cường thông tin xuyên quốc gia, tiếp sau làn sóng thu hồi xe hồi đầu năm nay. Loại xe, nhà sản xuất và địa điểm lắp đặt của 10 chiếc xe đậm chất Mỹ theo car.com. 1. Toyota Camry; Georgetown, Ky.; Lafayette, Ind. 2. Honda Accord: Marysville, Ohio; Lincoln, Ala. 3. Ford Escape; Kansas City, Kan. 4. Ford Focus; Wayne, Mich. 5. Chevrolet Malibu; Kansas City, Kan. 6. Honda Odyssey Lincoln, Ala. 7. Dodge Ram 1500; Warren, Mich. 8. Toyota Tundra; San Antonio 9. Jeep Wrangler; Toledo, Ohio 10. Toyota Sienna; Princeton, Ind. Hoài Linh (Theo CNN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201006/Hau-het-oto-Made-in-USA-deu-do-Nhat-san-xuat-918282/