Hậu Giang vận động hơn 26 tỷ đồng cho người nghèo

Trong quý III/2016, Mặt trận các cấp tỉnh Hậu Giang đã vận động được hơn 26,3 tỉ đồng cho Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội, nâng tổng số tiền vận động được từ đầu năm đến nay là hơn 157 tỉ đồng.

Chiều ngày 28/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành để sơ kết công tác quý III và đề ra chương trình công tác quý IV.

Trong quý III, công tác tuyên truyền đã được mặt trận các cấp triển khai kịp thời theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên và các ngành quan tâm sâu sắc, ngày càng đi vào chiều sâu.

Hệ thống Mặt trận trong tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch kiện toàn cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và ban công tác Mặt trận ấp, khu vực.

Cụ thể, Mặt trận các cấp đã vận động được hơn 26,3 tỉ đồng cho Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội, nâng tổng số tiền vận động được từ đầu năm đến nay là hơn 157 tỉ đồng.

Từ nguồn quỹ vận động được đã triển khai xây dựng 198 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 15 căn nhà tình thương. Khảo sát, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong đồng bào tôn giáo, qua khảo sát đã xây dựng được 12 mô hình, trong đó có 4 mô hình đạt hiệu quả cao.

Ra mắt mô hình Câu lạc bộ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy) với 11 thành viên và xây dựng điểm bán hàng với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại phường I (thành phố Vị Thanh)…

Trong quý IV, Mặt trận các cấp phối hợp với các thành viên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh thực hiện Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội, tập trung vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo”; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/hau-giang-van-dong-hon-26-ty-dong-cho-nguoi-ngheo/124675