Hậu Giang: Gấp rút thu hoạch hơn 3.000 ha mía vùng ngập

Năm nay tuy không có nước lũ lớn nhưng do mưa dầm nhiều ngày kết hợp triều cường cuối tháng 9 âm lịch làm cho nhiều vùng đất thấp ở tỉnh Hậu Giang bị ngập nước.

Thu mua mía tại nhà máy đường Vị Thanh (Hậu Giang) (Ảnh: HĐ)

Theo Cty Mía đường Cần Thơ (CASUCO), hơn một tuần qua nông dân trồng mía thuộc vùng đất trũng huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) phải gấp rút thu hoạch để tránh bị ngập nước, giảm chất lượng mía.

Năm nay tuy không có nước lũ lớn nhưng do mưa dầm nhiều ngày kết hợp triều cường cuối tháng 9 âm lịch làm cho nhiều vùng đất thấp ở tỉnh Hậu Giang bị ngập nước. Trong đó huyện Phụng Hiệp có 8.000 ha mía bị ngập hơn 30% diện tích.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2016, hai nhà máy đường Phụng Hiệp và Vị Thanh của Cty CASUCO khởi động vào vụ mía mới nhưng chỉ sau 1 tuần phải tạm ngưng hoạt động 10 ngày vì thiếu mía nguyên liệu. Nguyên nhân do giá đường đang lên, nông dân không vội thu hoạch để chờ giá.

Đến nay giá đường, mía vẫn ổn định, các nhà máy đường đủ mía nguyên liệu hoạt động trở lại, giữ giá thu mua bằng hồi đầu vụ. Tại nhà máy đường Phụng Hiệp mía 10 chữ đường 1.120 đ/kg, tại nhà máy đường Vị Thanh 1.145 đ/kg; giá bán sỉ đường cát RS của các nhà máy trong vùng khoảng 15.500-16.000 đ/kg.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hau-giang-gap-rut-thu-hoach-hon-3000-ha-mia-vung-ngap-post178817.html