Harry Kane khiến Tottenham bị loại khỏi cúp châu Âu

Kane đánh đầu phản lưới khiến Tottenham để Gent cầm hòa 2-2 ở lượt về vòng 1/16 Europa League diễn ra sáng 24/2. Sau 2 lượt trận, đội bóng Anh thua chung cuộc 2-3.

Đội hình ra sân và sơ đồ chiến thuật của chủ nhà Tottenham (chấm đỏ) và Gent (chấm đậm). Ảnh: Livescore.

Sau khi thất bại 0-1 ở lượt đi, Tottenham buộc phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về mới có thể giành quyền đi tiếp. Các học trò của huấn luyện viên Pochettino đã thể hiện quyết tâm cao.

Khi trận đấu mới diễn ra 10 phút, tiền vệ Eriksen ghi bàn mở tỷ số sau pha bứt tốc bên cánh phải và dứt điểm hiểm hóc đưa bóng qua hai chân của thủ môn Gent.

Tuy nhiên, Tottenham đánh mất lợi thế khi tiền đạo Harry Kane đánh đầu đưa bóng vào lưới nhà ở phút 20 giúp đội khách có bàn gỡ hòa 1-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà gặp thêm bất lợi khi tiền vệ Dele Alli bị truất quyền thi đấu ở phút 40.

Trong tình cảnh chơi thiếu người, Tottenham vẫn có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau pha dứt điểm của Victor Wanyama. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần ghi thêm một bàn nữa mới có thể giành quyền đi tiếp.

Đáng tiếc là các học trò của huấn luyện viên Pochettino không giữ được lợi thế. Họ thậm chí để Gent gỡ hòa 2-2 ở phút 82. Đây cũng là tỷ số cuối cùng giữa hai đội ở lượt về.

Thua chung cuộc 2-3 sau 2 lượt trận, Tottenham dừng bước ở vòng 1/16 Europa League.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/harry-kane-khien-tottenham-bi-loai-khoi-cup-chau-au-post723207.html