Háo hức với U19 Việt Nam

(Cadn.com.vn) - Người hâm mộ nước nhà đang háo hức chờ đợi màn tái xuất của lứa cầu thủ U19 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U19 Nutifood 2014...

Háo hức cũng phải thôi bởi đã một thời gian khá dài người ta không được tận hưởng phút giây thăng hoa cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau những trận thua tan nát của ĐTQG tại vòng bảng Asian Cup 2015, đến lượt U23 Việt Nam thất bại bạc nhược ở SEA Games 27 khiến người hâm mộ nước nhà mất niềm tin. Vì thế, hơn bao giờ hết, U19 là niềm tin, sự kỳ vọng.

Đúng 10 ngày nữa, U19 Việt Nam sẽ tái xuất trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng

Xứng đáng với niềm tin!

U19 Việt Nam, mà nòng cốt là lứa "gà nòi" đầu tiên của Học viện HAGL-Arsenal JMG đã mang đến cho người hâm mộ nước nhà sự hưng phấn tột độ. Dù không thể vô địch giải U19 Đông Nam Á nhưng tất cả những gì họ thể hiện xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ. Tin rằng, đây là lứa cầu thủ đủ sức giúp bóng đá Việt Nam tỏa sáng ở đấu trường khu vực và nâng tầm châu lục, thậm chí ra thế giới.

Có lẽ chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam có một đội tuyển trẻ hoàn thiện đến như vậy. Các cầu thủ U19 chúng ta được đào tạo bài bản từ kỹ năng chơi bóng cho đến cách ứng xử trên sân. Chính vì thế, đoàn quân của HLV Guillame Graechen nhanh chóng tạo sức lan tỏa lớn, trở thành "điểm sáng" của bóng đá Việt Nam năm 2013.

U19 Việt Nam rõ ràng quá xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ. Vì thế, người ta càng háo hức chờ đợi màn tái xuất của họ tại giải giao hữu quốc tế U19 Nutifood khởi tranh vào ngày 6-1-2014 tới đây trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM). Càng háo hức khi những khách mời của giải là những đội bóng rất mạnh, thừa sức để thầy trò ông Guillame Graechen kiểm nghiệm năng lực.

Tại giải, U19 Việt Nam lần lượt so tài với U19 AS Roma, U19 Nhật Bản và U19 Tottenham. Trong số 3 khách mời này, các cầu thủ trẻ đến từ Italia rất được chú ý. Họ cử sang đội trẻ với các cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại giải U18 Italia. Theo danh sách đăng ký, ngoài các cầu thủ mang quốc tịch Italia, AS Roma mang sang Việt Nam nhiều cầu thủ xuất sắc của các quốc gia khác như: Alaxandru, Boldor Deian, Vina Daniel (U18 Romania), Shahinas Romeo (U18 Albani), Franck Cedric (U18 Cameroon).

Đặc biệt đáng chú ý là U19 Nhật Bản, đội bóng sẽ cùng U19 Việt Nam góp mặt tại VCK U19 Châu Á 2014. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Suzuki Masakazu, U19 Nhật Bản gồm 20 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt vừa thi đấu tại vòng loại U19 Châu Á 2014 tại Malaysia. Với lực lượng hùng hậu, đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc đang được đánh giá rất cao.

U19 Tottenham dù không cử đội hình tốt nhất dự giải. Tuy nhiên, với sự góp mặt của nhiều cầu thủ chất lượng như tuyển thủ U18 Slovakia Filip Lesniak, tuyển thủ U18 Thụy Sĩ Milos Veljkovic, tuyển thủ U18 Ai-len Aaron Mc Eneff..., cùng với xuất phát điểm của một CLB hàng đầu giải Ngoại hạng Anh, U19 Tottenham kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những màn trình diễn đẳng cấp.

So với những tên tuổi tại giải lần này, U19 Việt Nam rõ ràng không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên, người hâm mộ tin rằng họ sẽ thi đấu ngang ngửa với các đối thủ.

Nhưng...

Rõ ràng, U19 Việt Nam xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Nhưng, chúng ta cũng đừng kỳ vọng quá hóa tâng hô họ lên mây.

Còn nhớ sau những màn trình diễn ấn tượng của U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2013, rồi vòng loại Châu Á 2014, báo chí nước nhà tập trung khai thác dường như triệt để những thông tin liên quan về họ. Nói không quá, đã có một thời gian dài các trang báo thể thao "bội thực" thông tin U19. Và, đã có nhiều ý kiến đặt ra, đừng nên tâng bốc các em quá sớm.

Trong một phát biểu, bầu Đức - người lập ra lò đào tạo lứa cầu thủ này đã trấn an dư luận rằng: "Xem tụi nhỏ đá sướng thiệt đó, nhưng xin dư luận đừng tung hô các em lên mây, mà để các em được đá một cách tự nhiên".

Đúng vậy, sẽ quá sớm để khẳng định một điều gì lớn lao ở lứa cầu thủ U19 Việt Nam khi trước mắt họ còn quá nhiều thử thách. Ngay cả giải giao hữu sắp tới, U19 Việt Nam xứng đáng được chờ đợi nhưng chúng ta cũng đừng nên kỳ vọng quá, tung hô quá rồi gây áp lực cho họ.

Trần Mị

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_107947_ha-o-hu-c-vo-i-u19-vie-t-nam.aspx