'Hành xác' 30 tiếng, tuyển Việt Nam thay đổi kế hoạch vào phút chót

Mất nhiều thời gian, công sức di chuyển, ĐT Việt Nam đã thay đổi kế hoạch sao cho tốt nhất cho thể trạng.

Sau gần 30 giờ bay, sáng ngày 25/3, ĐT Việt Nam đã đặt chân tới sân bay quốc tế Dushanbe (Tajikistan). Hành trình dài khiến toàn đội rơi vào trạng thái tương đối mệt mỏi. Tuy nhiên, theo tin từ TT&VH, thời tiết se lạnh sáng sớm tại nước bạn cũng như khung cảnh đẹp khiến thầy trò HLV Hữu thắng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, hưng phấn.

Chỉ mất khoảng 40 phút, đội tuyển đã hoàn thành xong thủ tục lấy hành lý, tập hợp trang thiết bị và nhập cảnh; sau đó, nhanh chóng ra xe bus về khách sạn Atlas Hotel.

Do VFF đã cử người tới Dushanbe nghiên cứu trước tình hình, chuẩn bị những vấn đề bên lề, thế nên, việc của các cầu thủ, ban huấn luyện khi tới địa điểm nghỉ dưỡng chỉ là nhận chìa khóa, lên phòng.

Đội có kế hoạch ăn sáng. Song, vì vừa phải di chuyển một quãng đường dài, tất cả quyết định thay đổi, ưu tiên cho giấc ngủ.

4 cầu thủ tập trung muộn là Tuấn Linh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Duy Mạnh cùng trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cũng đã nhanh chóng hợp đoàn, sau khi xuống sân bay.

Theo lịch, sau khi ổn định nơi ăn ở và nghỉ ngơi hồi phục, 16h00 chiều 25/3 theo giờ Tajikistan, HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại khuôn viên của sân thi đấu chính, cách khách sạn Atlas Hotel 10 phút di chuyển bằng xe bus.

ĐTVN nhiều lần phải di chuyển vất vả.

Trong chuyến đến làm khách tại sân trung lập Republican Central lần này, đội tuyển Việt Nam mất Trọng Hoàng vào phút chót do bị chấn thương. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không có sự phục vụ thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Văn Thắng.

Trước mắt đội sẽ là thử thách liên quan tới điều kiện thi đấu, khi phải đá ở sân cỏ nhân tạo.

Tuy nhiên, theo trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng phố Núi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, A Hoàng sẽ không gặp nhiều khó khăn.

“Do thời tiết của Gia Lai có những khoảng thời gian mưa dầm nên ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng sân cỏ tự nhiên. Chính vì thế, trong khuôn viên đội bóng chúng tôi đã xây dựng sân cỏ nhân tạo có mái che để đảm bảo các cầu thủ có thể tập luyện trong mọi điều kiện thời tiết.

Trên thực tế, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay Hồng Duy đã được tập luyện trên sân cỏ nhân tạo từ khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy, các em sẽ không gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo trong cuộc đối đầu với Afghanistan vào ngày 28/3 tới đây”, trích lời ông Tấn Anh trên TT&VH.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hanh-xac-30-tieng-tuyen-viet-nam-thay-doi-ke-hoach-vao-phut-chot-a319785.html