Hành trình về nguồn 'Thủ đô kháng chiến – Tân Trào'

Nhân dịp kỉ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2016) và chào mừng Quốc khánh 2-9, ngày 12 và 13-8, Phó Tổng biên tập Báo Hànôịmới Lê Hoàng Anh dẫn đầu đoàn hơn 30 đoàn viên thanh niên Báo Hànôịmới cùng đoàn thanh niên Trường Tiểu học Thanh Xuân thực hiện chương trình Về nguồn “Thủ đô kháng chiến” Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Mở đầu hành trình, trong không khí thân thiện và nồng nhiệt đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa Đoàn TN Báo Hànôịmới với Đoàn TN Báo Tuyên Quang.

Sáng 13-8, Đoàn đi thăm Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Tân Trào để ôn lại những sự kiện lịch sử đặc biệt. Đó là Lán Nà Nưa, Mái đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào. Tiếp theo, đoàn đến thăm và trao 10 máy tính cho thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Tú Thịnh, huyện Sơn Dương.

Trong niềm vui mừng đón nhận sự quan tâm của Đoàn TN hai Báo, thầy Nguyễn Thành Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tú Thịnh cho biết: “Trường được thành lập từ năm 2007 trên cơ cở tách ra từ Trường THCS Lê Văn Hiến và Trường Tiểu học Tú Thịnh. Năm học 2016-2017, trường có 341 học sinh ở 14 lớp, trong đó 9 lớp tiểu học với 197 em và 5 lớp THCS với 144 em; đội ngũ cán bộ giáo viên 28 người.

Cơ sở vật chất của trường hiện có một dãy nhà 2 tầng với 12 phòng học và khu nhà tạm làm nhà hiệu bộ và phòng chức năng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường vẫn luôn nỗ lực vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Món quà này vô cùng ý nghĩa đối với thầy và trò nhà trường. Năm học này, nhà trường sẽ triển khai cho học sinh được tiếp cận và học môn tin học”.

Phó Tổng biên tập Lê Hoàng Anh cho biết: Vượt lên trên giá trị vật chất, món quà nhỏ bé mà Đoàn TN Báo Hànôịmới mang đến trao cho thầy và trò nhà trường thể hiện tấm lòng của đoàn viên TN đối với con người ở vùng đất lịch sử này. Cuộc hành trình “Về nguồn” này đã giúp các bạn đoàn viên TN của hai Báo đã hiểu biết thêm về lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô khu kháng chiến, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.

Một số hình ảnh hoạt động trong chuyến thăm của đoàn:

Vân Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/844435/hanh-trinh-ve-nguon-thu-do-khang-chien-%E2%80%93-tan-trao