Hành trình vận chuyển hơn 2 tấn ngà voi và sừng tê giác về nơi tiêu hủy

Đây là lần đầu tiên nhà nước Việt Nam tiêu hủy các mẫu vật ngà voi và sừng tê giác bị tịch thu do buôn bán trái pháp luật. Được biết, số ngà voi và sừng tê giác sẽ được nghiền nhỏ, đốt trong lò thành tro, sau đó chôn lấp.

Sáng nay (12/11), hơn 2,4 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác được kiểm đếm và bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt quá trình quá trình vận chuyển từ kho lưu trữ tại TP Hải Phòng về huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để tiến hành tiêu hủy.

Theo đại điện Bộ NN-PTNT, đây là thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc tuyên chiến với tội phạm buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp.

Thời gian gần đây, nhà chức trách Việt Nam lên tiếp phát hiện các vụ buôn bán ngà voi trái phép với số lượng lớn. Việt Nam cũng được coi là thị trường tiêu dùng sừng tê giác lớn của thế giới.

Buổi tiêu hủy diễn ra vào chiều nay, với sự chứng kiến của đại diện các Bộ, Ban, ngành của Việt Nam, các đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội và một số tổ chức quốc tế về bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Clip: Kiểm đếm, niêm phong ngà voi, sừng tê giác để đưa đi tiêu hủy

Khoảng 4h30, Hội đồng tiêu hủy mẫu vật ngà voi và sừng tê giác bị tịch thu từ buôn bán trái phép tại Việt Nam gồm đại diện các Bộ: NN-PTNT, Công an, Tài chính, Công thương; Cục Kiểm lâm và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tiến hành mở niêm phong nhà kho, tổ chức kiểm đếm và giao nhận số hàng hóa bất hợp pháp trên.

Đây là lần đầu tiên nhà nước Việt Nam tiêu hủy các mẫu vật ngà voi và sừng tê giác bị tịch thu do buôn bán trái pháp luật. Ghi nhận của phóng viên NNVN tại hiện trường, số ngà voi và tê giác được đựng trong 34 thùng tôn (mỗi thùng có khoảng 35 khúc ngà voi hoặc sừng tê giác).

Nắm đậy được kẹp niêm phong và kẹp chì cẩn thận, không hề có dấu hiệu bóc mở hiện vật.

Tiếp đó, số hàng hóa trên được di chuyển về khu vực kiểm đếm.

Lực lượng tiếp nhận mở từng thùng ngà voi, sừng tê giác để đếm và cân trọng lượng dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy.

Sau khi kiểm đếm, Hội đồng tiêu hủy tiếp tục niêm phong các thùng đựng hiện vật và vận chuyển lên xe tải chuyên dụng theo hình thức quấn chiếu để chở về khu vực tiêu hủy tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc xảy ra, trong suốt hành trình từ Hải Phòng về Hà Nội, luôn luôn có sự áp tải và bảo vệ của lực lượng công an, được trang bị súng và các thiết bị quân dụng.

Sừng tê giác bị thối giòi

Kiểm đếm sừng tê giác

Răng và vuốt gấu tang vật

Bộ xương hổ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hanh-trinh-van-chuyen-hon-2-tan-nga-voi-va-sung-te-giac-ve-noi-tieu-huy-post180190.html