Hành trình nhan sắc: Giáng My - Hoa hậu đa tài của showbiz Việt

Xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi, biết kinh doanh và thành thạo tới 4 ngoại ngữ, có lẽ ông trời đã cho Giáng My quá nhiều thứ mà phụ nữ nào cũng khao khát.

Giáng My sinh ra vào năm 1971 trong một gia đình nghệ thuật, bố chị là đạo diễn còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Cái tên Giáng My có nghĩa là nốt mi giáng trên khuông nhạc - nốt nhạc đẹp nhất, thanh tao nhất. Có lẽ cái tên đó đã phần nào được thể hiện bởi nhan sắc lộng lẫy của chị.

Ít ai biết trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu đền Hùng, Giáng My đã từng trốn khi được Nhạc viện Hà Nội cử đi thi Hoa hậu Việt Nam bởi không hề có mong muốn tham gia vào một cuộc thi nhan sắc. Thế nhưng sau đó, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng tổ chức, chị không còn lí do nào từ chối và bắt buộc phải tham dự. Có lẽ chính Giáng My cũng không ngờ rằng, ngôi vị này đã đưa chị tới những ngã rẽ khác.

Giáng My trong bức ảnh chụp năm 1992, 3 năm sau khi chị đăng quang Hoa hậu Đền Hùng. Cũng trong năm này chị được tuyển vào đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn.

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Diễm My gia nhập vào làng nghệ thuật. Chị từng đóng chung với Lý Hùng trong một bộ phim hợp tác với Hồng Kông năm 1999.

Giáng My cũng từng nhận lời mời xuất hiện trên sân khấu thời trang.

Năm 2007, Giáng My từng được mời làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ tại Thái Lan. Chị cũng thành lập công ty GM pro chuyên kinh doanh các dịch vụ truyền thông.

Gương mặt búp bê dễ thương của chị trong một bức ảnh chụp năm 2008 - lúc này chị đã li dị chồng và sống với con gái.

Từ năm 2009, Giáng My bắt đầu tham gia vào nhiều sự kiện lớn.

Chị cũng trở lại với điện ảnh trong bộ phim "Huyền sử Thiên đô"

Giáng My luôn xinh đẹp và lộng lẫy, tuy vậy cách ăn mặc của chị đôi lúc cũng bị chê là sến sẩm.

Năm 2013, Giáng My mặc đẹp và thanh lịch hơn. Chị dường như không già đi kể từ khi đăng quang.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/hanh-trinh-nhan-sac-giang-my-hoa-hau-da-tai-cua-showbiz-viet-634158.html