Hành trình của những kẻ bắt cóc

Ngay sau khi thông tin CAQ Thanh Khê bắt được Hoàng Đức Phúc - đối tượng cầm đầu nhóm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Minh Trung và Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh đã đến thăm, động viên, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban Chuyên án VB05TN.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND Q. Thanh Khê thưởng nóng cho Ban Chuyên án VB05TN.

Truy tìm kẻ trốn nã

Vụ án hình sự “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng cách đây hơn 4 tháng chỉ mới khép lại bước đầu, có 7 bị can bị bắt, nhưng Hoàng Đức Phúc (1977, trú Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) - đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê ra quyết định truy nã toàn quốc. Nhằm xử lý vụ án cương quyết theo tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, ngày 31-8-2016, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã xác lập Chuyên án VB05TN để tập trung lực lượng và phối hợp với Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CATP Đà Nẵng truy bắt Hoàng Đức Phúc.

Sau khi chuyên án được xác lập, chiều TS được Đội CSHS CAQ Thanh Khê tung đi các địa bàn để thu thập và xác minh nguồn tin liên quan đến quá trình di chuyển, lẩn trốn của Phúc. Trải qua một thời gian khá dài tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-11-2016, Ban Chuyên án xác định được địa chỉ Phúc đang lẩn trốn thuộc khu vực Chà Rang, xã Xuân Thọ, H. Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Từ thông tin TS, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê chỉ đạo Đội CSHS cử một đội công tác lên đường truy bắt Phúc. Qua quá trình xác minh, các TS nhận thấy khu vực Phúc lẩn trốn là một trang trại rộng khoảng 36ha. Đây là vùng đồi núi, địa hình hiểm trở nên rất khó trong việc tiếp cận đối tượng. Tuy nhiên, với quyết tâm bắt bằng được Phúc nhưng vẫn đảm bảo an toàn lực lượng nên đến 14 giờ ngày 29-11, khi nắm được thông tin đối tượng sẽ ra khỏi trang trại, tổ công tác phối hợp với CA địa phương mai phục, bắt giữ Phúc. Chiều 30-11, Phúc đã được tổ công tác di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, kết thúc hành trình trốn nã của kẻ chủ mưu vụ án hình sự “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Đức Phúc và Vinh, Khương, Hoàng.

Các đối tượng Lợi, Cầm, Nhã, Khánh.

Diễn biến vụ án

Trở lại diễn biến vụ việc. Ngày 29-7-2016, anh Đoàn Chí Hiếu (1983, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) có đơn tố giác tội phạm gửi đến CAQ Thanh Khê với nội dung: Ngày 27-7, khi anh đến nhà số 32-Dũng Sỹ Thanh Khê theo yêu cầu của Trương Quang Vinh (1984, trú 32-Dũng Sỹ Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để làm quảng cáo thì bị một nhóm người do Phúc cầm đầu dùng hung khí đánh gây thương tích và buộc anh phải ghi giấy nợ tiền. Sau đó, các đối tượng bắt giữ anh Hiếu đưa lên ô-tô chở ra hầm đèo Hải Vân và yêu cầu anh Hiếu điện thoại về cho vợ là chị Đoàn Thị Xoa (1984) buộc phải trả 100 triệu đồng. Do quá lo sợ chồng bị đánh nên chị Xoa buộc phải giao cho một đối tượng tên Nhã 90 triệu đồng. Chưa hết, Phúc còn ép anh Hiếu viết giấy nợ và yêu cầu 3 ngày sau Hiếu phải trả hết số tiền nợ còn lại là 98 triệu đồng.

Khi CQĐT đang khẩn trương xác minh, điều tra thì 19 giờ ngày 1-8, Đội CSHS CAQ Thanh Khê nhận tin báo của chị Xoa về việc nhóm của Phúc cho người đến nhà để buộc anh Hiếu phải đưa 98 triệu đồng mà trước đó Phúc và đồng bọn đã bắt ép anh Hiếu viết giấy nhận nợ. Nhanh chóng vào cuộc, đến 19 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CA bắt quả tang Hồ Văn Nhã (1992, trú Điền Hương, Phong Điền, TT-Huế) và Trần Ngọc Quý (1990, trú Quảng Phước, Quảng Điền, TT-Huế) khi đang lấy 98 triệu đồng của chị Xoa tại số 20-Lê Độ, TP Đà Nẵng. Ngay sau đó, Đội CSHS CAQ Thanh Khê vào cuộc quyết liệt và làm rõ nội dung của sự việc.

Theo đó, Trương Quang Vinh có quan hệ quen biết với Hoàng Đức Phúc (1997, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc). Phúc nhận làm con nuôi của dì ruột Vinh là Phạm Thị Dưỡng, sống ở Đắc Lắc. Sáng 26-7, Vinh gặp Phúc cùng Ngô Duy Khương (1993), Lâm Mạnh Cầm (1992), Nguyễn Hữu Lợi (1993), Nguyễn Hữu Hoàng (1994, cùng trú Đăk Pơ, Gia Lai) và lái xe Lê Duy Khánh (1990, trú TP Buôn Ma Thuột) đi trên ô-tô BKS 47A-009.47 tại quán cà-phê “Cóc Kênh” trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê. Tại đây, Phúc nói với Vinh là anh Đoàn Chí Hiếu (nhà ở 20-Lê Độ), làm nghề quảng cáo nợ của Phúc 180 triệu đồng do thua cá độ bóng đá, nhiều lần hứa nhưng trốn tránh không trả. Phúc nhờ Vinh giả vờ làm khách hàng để “điều” anh Hiếu đến tại nhà số 32-Dũng Sỹ Thanh Khê rồi sau đó điện thoại cho Phúc cùng đồng bọn đến đòi nợ thì Vinh đồng ý. Sau khi điều anh Hiếu lên tầng 2, cả bọn hành hung anh Hiếu, còn Cầm thì dùng roi điện để hù dọa. Tại đây, việc ép Hiếu viết giấy nợ đã diễn ra trước khi anh Hiếu bị cả nhóm đưa lên xe chạy ra hướng TP Huế. Trên xe, những đối tượng này tiếp tục nhiều lần đánh và buộc anh Hiếu gọi điện thoại về cho vợ đưa tiền để trả cho Phúc.

Đến 16 giờ ngày 1-8, cả nhóm của Phúc quay về lại Đà Nẵng để Phúc điện thoại cho chị Xoa đòi số tiền còn lại và cử Nhã đến nhà để lấy thì bị cơ quan CA bắt quả tang. Riêng Hoàng Đức Phúc nhanh chân trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê ra lệnh truy nã toàn quốc cho đến ngày 29-11 thì bị bắt.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158733_ha-nh-tri-nh-cu-a-nhu-ng-ke-ba-t-co-c.aspx