Hành trình 16 năm 'du lịch không khói' của gia đình 5 con

Dario và Sabine Schworer đã dành 16 năm du lịch vòng quanh thế giới để tuyên truyền về biến đổi khí hậu. Đặc biệt, hai vợ chồng dẫn theo cả 5 người con từ 1 cho tới 11 tuổi đi cùng.

Các con của Dario và Sabine lần lượt có độ tuổi là 1, 5, 7, 9, 11

Cách đây 16 năm, Dario và Sabine Schworer đã ước mơ có thể đi du lịch vòng quanh thế giới bằng những phương tiện không khói như thuyền buồm, tàu chạy bằng năng lượng mặt trời, xe đạp, đi bộ và đã thật sự bắt đầu chuyến hành trình từ quê hương Thụy Sĩ. Đó là một chuyến đi đầy vất vả nhưng sau khi có con, hai vợ chồng vẫn không dừng lại mà tiếp tục dẫn bọn trẻ đi chu du khắp 5 châu.

Bản đồ thể hiện hơn 100.000 hải lý hai vợ chồng đã đi trong suốt 16 năm

“Tôi khẳng định rằng những gì bạn nhìn thấy trên truyền hình và báo chí không phải là thế giới. Bạn cần phải đi ra ngoài và khám phá. Lúc đó, bạn sẽ phát hiện cuộc sống rất khác và có rất nhiều người tốt ở ngoài kia”, Dario chia sẻ với báo giới.

Dario và Sabine chụp ảnh trên vùng núi Patagonia, Nam Chile vào năm 2006

Cặp đôi tiết lộ nguyên nhân đi du lịch nhiều nơi như vậy là vì hơn một thập kỷ trước, Dario khi đó còn là nhà hướng dẫn leo núi đã chứng kiến hiện tượng băng tan trên đỉnh Alps, Thụy Sĩ và hai vợ chồng đã quyết định sẽ đi đến những vị trí cao nhất của 7 châu lục mà không cần động cơ.

Hai vợ chồng dạy các con về hiện tượng biến đổi khí hậu

Hiện tại, gia đình 7 người đã đi hơn 100.000 hải lý trên toàn thế giới, đến thăm hơn 100 quốc gia để thảo luận về vấn đề khí hậu và vừa mới đến thành phố Kolkata, Ấn Độ sau khi leo lên đỉnh Everest. Dario, Sabine và các con cũng mới trở thành những người đầu tiên đi qua eo biển hẹp đầy băng Hecla và Fury Straits ở Canada vào tháng 8 vừa rồi.

Gia đình 7 người mới trở thành những người đầu tiên đi qua eo biển Hecla và Fury Straits

Trà Xanh
Theo Dailymail

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/hanh-trinh-16-nam-du-lich-khong-khoi-cua-gia-dinh-5-con-2016121708160765.htm