Hành khách Trung Quốc xô đẩy an ninh sân bay vì sạc điện thoại

Nữ hành khách Trung Quốc bị giam giữ sau khi bỏ ngoài tai cảnh báo của nhân viên an ninh về việc cấm mang sạc điện thoại lên máy bay.

Nữ hành khách Trung Quốc đã chống đối nhân viên an ninh vì muốn mang sạc dự phòng lên máy bay. Ảnh: SCMP.

Nữ hành khách họ Zhang đã cố tình không tuân theo quy định về an ninh hàng không và xô đẩy nhân viên tại sân bay để đi qua cửa kiểm soát an ninh, SCMPđưa tin.

Vụ việc xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 15/7 tại sân bay quốc tế tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

Khi nhân viên kiểm tra an ninh yêu cầu khách hàng họ Zhang không mang sạc pin dự phòng lên máy bay, người phụ nữ này đã tức giận rồi xô đẩy lực lượng an ninh khiến một cửa kiểm soát phải tạm dừng hoạt động để chờ cảnh sát đến xử lý vụ việc.

An ninh sân bay giải thích quyết định này được đưa ra sau khi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA khuyến cáo tất cả hành khách và phi hành đoàn không được mang pin sạc dự phòng lên máy bay hoặc để vào hành lý ký gửi nếu pin đầy quá 160 Wh.

Sau khi được đưa vào phòng thẩm vấn, nữ hành khách bình tĩnh và xin lỗi về hành vi của mình. Theo cảnh sát, cô Zhang nói rằng gia đình đang có chuyện buồn nên tâm trạng cô không được tốt dẫn đến hành động thiếu kìm chế.

Dù tỏ ra ăn năn, nữ hành khách vẫn bị giam giữ 5 ngày theo quy định.

Theo VnExPress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/hanh-khach-trung-quoc-xo-day-an-ninh-san-bay-vi-sac-dien-thoai-202704/