Hành động và hành động, không để đầu voi đuôi chuột

Qua cái đầu đề nêu trên, có thể ai đó nghĩ rằng tôi đang băn khoăn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Không đâu. Tôi chỉ xin nhắc lại một số ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến, phổ biến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (tháng 12-2016) và tại Hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng mới đây (tháng 2-2017).

Tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết, có ba điều Tổng Bí thư nói mà tôi rất tâm đắc.

Một, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đấu cam go nhưng không thể không thực hiện vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta… Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác.

Hai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phải được triển khai đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ… Không phải là “đóng cửa” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Phải phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội.

Ba, tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm… Tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, khi quán triệt và triển khai Nghị quyết thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm.

Bốn tháng đã qua kể từ ngày Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành. Nếu tính thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thì nay đã là một năm hai tháng.

Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã đưa lại những kết quả bước đầu đáng khích lệ, trong kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Cũng như trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Riêng trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong năm 2016, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 100 nghìn tổ chức đảng và hơn 40 nghìn đảng viên; giám sát hơn 30 nghìn tổ chức đảng và hơn 100 nghìn đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức đảng và hơn 12 nghìn đảng viên.

Mặc dù vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng vẫn được đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Tổng Bí thư lưu ý: Hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, hy vọng vì có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, “lợi ích nhóm” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Về kiểm tra, kỷ luật Đảng, đồng chí nói: Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!. Về trách nhiệm của các cấp, trong khi đặc biệt quan tâm cấp Trung ương, đồng chí cũng lưu ý: Chú ý đến kiểm tra các khu vực, các lĩnh vực, các địa phương. Các địa phương phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nặng trên, nhẹ dưới”. Đồng chí coi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu… Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác.

Tôi nghĩ, mỗi đảng viên, cán bộ chúng ta trừ những ai đã lún sâu vào vũng bùn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà không muốn tự cứu mình thì dù ít dù nhiều, đều nhen nhóm trong lòng ngọn lửa của niềm tin. Hy vọng rằng những lời chỉ dẫn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm bùng cháy lên ngọn lửa của niềm tin ấy. Để chúng ta quyết tâm và quyết liệt hơn trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để toàn Đảng ta quyết chiến và quyết thắng trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình.

Nếu cần nói thêm điều gì nữa, tôi sẽ xin phép nhắc lại quan điểm của Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Vậy “xây” cái gì, “chống” cái gì? “Xây” cho ai và “chống” lại ai?

Trước đây, Bác Hồ kêu gọi chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm. Cái khác nhau giữa ba loại chống ấy là ở chỗ: Chống giặc ngoại xâm là chống kẻ thù bên ngoài để diệt trừ chúng nhằm bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Còn chống giặc đói và giặc dốt là để diệt trừ kẻ địch trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người, không nhằm chống lại đồng bào ta mà là để đem lại ấm no, hạnh phúc cho dân.

Bây giờ cũng vậy. Nói chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa, chống quan liêu, xa dân, chống hách dịch, ức hiếp quần chúng, chống thoái hóa, biến chất, hoàn toàn không phải là chống Đảng, mà chống lại những thói hư tật xấu để xây dựng Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn. Sự hủ bại càng nặng nề thì cuộc chiến càng thêm quyết liệt. Tinh thần yêu Đảng, thương yêu đồng chí đòi hỏi chúng ta phải mạnh tay hơn trong công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục và cảm hóa cũng như trong sử dụng công cụ kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước một cách nghiêm minh.

Phải chăng nói hành động và hành động, không để đầu voi đuôi chuột là như thế?

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32436602-hanh-dong-va-hanh-dong-khong-de-dau-voi-duoi-chuot.html