Hành động đẹp của nữ sinh bỏ thi dìu bạn về đích

Nữ sinh Liana Blomgren đã không ngần ngại phá luật khi một đối thủ của mình đang cần sự giúp đỡ.

Liana Blomgren bở dở cuộc đua của mình để dìu bạn về đích

Trong một cuộc thi chạy ở trường trung học, khi nữ sinh Liana Blomgren đang hướng tới vạch đích thì cô bé thấy một người chạy trước có dấu hiệu không ổn. Liana đã quyết định rất nhanh – hoặc là duy trì vị trí của mình trong top 20, hoặc là dừng lại để giúp đỡ cô bé kia và tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Và cô bé đã không mất nhiều thời gian để suy nghĩ.

“Tôi nhận thấy cơ thể mình đang ngã xuống” – nữ sinh Bucher, người bị kiệt sức trong cuộc đua trả lời phỏng vấn đài NBC. Bucher cho biết cô bé đã rất cố gắng sải bước khi vạch đích chỉ còn cách vài mét, nhưng cuối cùng đã ngã khụy xuống sân. Bucher cố đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống một lần nữa. Mẹ Bucher dù đứng ngay phía ngoài nhưng chỉ biết nhìn con gái đầy bất lực do những quy định của cuộc đua.

Theo luật của giải đấu Trường Trung học bang Minnesota, một vận động viên không thể nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai từ khán giả, cha mẹ, thậm chí là từ một vận động viên khác. Nếu chuyện này xảy ra, cả hai vận động viên đều sẽ bị loại.

Tuy nhiên, Liana đã không ngần ngại dừng cuộc đua của mình để dìu Bucher về đích. Hành động đẹp của Liana đã được ngợi khen rất nhiều sau đó.

Bucher cũng bày tỏ sự biết ơn và ngưỡng mộ của mình với hành động đẹp của nữ sinh khóa trên.

Nguyễn Thảo(Theo MNN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/hanh-dong-dep-cua-nu-sinh-bo-thi-diu-ban-ve-dich-343607.html