Hàng Việt lên ngôi

Hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (1886 - 2016), 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1991 - 2016), UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp khu vực miền Bắc, tỉnh Hòa Bình 2016. Hội chợ diễn ra từ ngày 21 - 27/10/2016.

Một ngày, gian hàng cam Cao Phong tiêu thụ hàng tấn quả

Hội chợ có sự thanh gia của 12 tỉnh, thành phố phía Bắc, gồm: Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Vĩnh Phúc. Hội chợ có quy mô 274 gian hàng, trong đó có 200 gian hàng của các doanh nghiệp, 80 gian hàng triển lãm thành tựu Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và 11 đơn vị huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình.

Gian hàng của các đơn vị doanh nghiệp, địa phương khá đa dạng, phong phú cả về chủng loại mặt hàng và mẫu mã, thu hút được khách đến tham quan, mua sắm. Đặc biệt, các mặt hàng Hội chợ là hàng Việt Nam như quần áo, dày dép, hàng sứ, thiết bị điện tử, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng sinh hoạt... tiêu thụ nhanh, số lượng lớn. Nhiều địa phương giới thiệu, bày bán sản phẩm đặc sản của địa phương mình, được khách hàng ưa chuộng.

Từ thực tế trong 2 ngày đầu diễn ra Hội chợ cho thấy, hàng Việt đã lên ngôi, chiếm ưu thế lớn trong nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội chợ:

Quần áo - hàng Việt được nhiều người mua sắm

Khoai sọ tầng Đà Bắc (Hòa Bình) được khách hàng ưa chuộng

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe bằng thuốc gia truyền

Hồng Bài

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/hang-viet-len-ngoi_t114c1067n111028