Hãng viễn thông Anh muốn đầu tư vào Việt Nam

Việt Nam là một trong danh sách những thị trường tiềm năng của British Telecom, nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh và dân số đông.

Hãng viễn thông Anh hy vọng các thị trường châu Á sẽ gỡ bỏ bớt rào cản để tăng tính cạnh tranh. Ảnh: Bloomberg

Những quốc gia như Philippines, Việt Nam và Indonesia sẽ là chìa khóa quan trọng cho chiến lược mở rộng thị phần trong tương lai gần của British Telecom. Đây đều là những nước có tốc độ tăng trưởng tốt và dân số đông tại Đông Nam Á. Hãng hy vọng các thị trường viễn thông của châu Á sẽ gỡ bỏ bớt những rào cản hiện tại, cho phép công ty nước ngoài tham gia nhằm tăng tính cạnh tranh, mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Tim Harris, CEO của British Telecom khu vực Đông Nam Á phát biểu: "Chúng tôi muốn tạo ra nhiều sức cạnh tranh hơn cho thị trường, và kỳ vọng có mặt tại nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực". British Telecom cũng lên kế hoạch tăng gấp đôi thị phần của mình tại châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới.

Báo cáo của tập đoàn cho thấy, trong khi tổng lượng dịch vụ British Telecom cung cấp toàn cầu trong quý I đã giảm 6%, còn 7,3 tỷ USD, doanh thu đã tăng tới 16% tại các khu vực như châu Á, Mỹ Latin, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông và châu Phi. Lợi nhuận thu về đạt 897 triệu USD, nhờ vào việc cắt giảm chi phí nhằm tránh những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại châu Âu.

Theo British Telecom, thị trường của hãng tại châu Á đang trưởng mạnh mẽ, trung bình 6% một năm, còn các dịch vụ quản lý tăng tới 15%. Tập đoàn đánh giá châu Á có giá trị khoảng 12,56 tỷ USD đối với British Telecom.

Anh Quân

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2012/08/hang-vien-thong-anh-muon-dau-tu-vao-viet-nam/