Hàng vạn người tham gia 'Lễ hội hoa cúc'

Sáng 9/10, tại khuôn viên chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã diễn ra sự kiện văn hóa tâm linh "Lễ hội hoa cúc" với sự tham gia của hàng vạn tăng ni, phật tử đến từ khắp nơi trong cả nước.

"Lễ hội hoa cúc" là lễ hội mang tính nhân văn sâu sắc gắn liền với lòng tri ân của nhân dân với Bác Hồ, các anh hùng liệt sỹ, cha mẹ, thầy cô...

Lễ hội được diễn ra trong 2 ngày 9-10/10. Từ rất sớm, các nghệ nhân đã có mặt để trang trí hoa cúc theo các chủ đề.

"Lễ hội mang phong cách cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước một không gian sắc màu mộc mạc nhưng không kém phần thanh cao của hơn 100 loài hoa cúc được các nghệ nhân bài trí ở đây", anh Nguyễn Thanh Chấn, một du khách đến từ Đà Nẵng cho biết.

Trong không gian lễ hội, các hoạt động văn hóa như viết thư pháp, nghệ thuật Cải Lương, trình diễn các điệu múa và bài hát về Phật Giáo, Thiền trà và nghe giảng pháp, ẩm thực cũng được diễn ra.

Được biết, trong dịp này, chùa Ba Vàng vinh dự đón nhận danh hiệu "Ngôi chùa xanh, vì sự nghiệp bảo vệ môi trường" do Hội kinh tế và môi trường Việt Nam trao tặng.

Hoàng Dương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/van-nghe/hang-van-nguoi-tham-gia-le-hoi-hoa-cuc-1060121.tpo