Hàng trăm xe quân sự Libya vượt sa mạc sang Niger

- Hãng tin Reuters ngày hôm nay (6/9) dẫn lời các nguồn tin quân sự của Pháp và Niger cho biết, một đoàn gồm hàng trăm xe quân sự của Libya đã vượt qua biên giới sa mạc sang Niger trong đó có thể có nhà lãnh đạo Gaddafi và con trai Saif al-Islam.

Đoàn xe gồm khoảng từ 200 đến 250 phương tiện được quân đội Niger hộ tống và có thể, theo một nguồn tin quân sự của Pháp, nhà lãnh đạo Gaddafi đã sát nhập vào đoàn xe này trên đường tới quốc gia láng giềng Burkina Faso, nước từng đề nghị quy chế tị nạn cho ông Gaddafi. Saif al-Islam, con trai được biết đến như là người kế nhiệm của ông Gaddafi cũng đã tính đến việc gia nhập đoàn xe này, nguồn tin quân sự Pháp cho biết thêm. Theo các nguồn tin của Reuters, đoàn xe, có thể gồm cả những sỹ quan từ các đơn vị quân đội đóng ở miền Nam Libya, đã từ Libya sang Algeria trước khi tới thành phố Agadez phía Bắc của Niger vào cuối ngày thứ Hai. Tuần trước, Algeria cũng là nước đã tiếp nhận vợ, con gái và hai con trai của ông Gaddafi. Đã có một thỏa thuận ngầm? Các nguồn tin cho Reuters biết, có thể Pháp đã đứng ra dàn xếp một thỏa thuận ngầm giữa chính phủ mới của Libya và ông Gaddafi. Pháp là nước đóng vai trò chủ đạo trong cuộc chiến chống lại nhà lãnh đạo Gaddafi và một đoàn xe quân sự quy mô lớn như vậy khó có thể di chuyển an toàn nếu không được sự chấp thuận của các lực lượng không quân NATO. Các máy bay chiến đấu và trinh thám của NATO từng quần đảo khắp các sa mạc của Libya nhằm phát hiện các phương tiện có thể mang theo ông Gaddafi khiến đoàn xe nói trên khó có thể vượt qua biên giới mà không có một dạng thỏa thuận nào được thực hiện. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Pháp ở Paris đã không xác nhận thông tin về việc đoàn xe đã tới thành phố sa mạc Agadez miền Bắc Niger hay bất cứ đề nghị nào đưa ra với ông Gaddafi. Trong khi đó, quan chức ở các chính phủ phương Tây khác và của Hội đồng lâm thời cầm quyền Libya chưa lập tức đưa ra bình luận nào. Thông tin về việc di chuyển của đoàn xe quân sự được tiết lộ chỉ vài giờ sau khi Moussa Ibrahim, phát ngôn viên của Chính quyền Gaddafi tuyên bố ông này vẫn đang rất khỏe mạnh và vẫn ở Libya. Trước đó các quan chức Niger cho biết, giám đốc an ninh của ông Gaddafi, Mansour Dhao cùng với hơn 10 người Libya cũng đã sang Niger hôm Chủ Nhật. Nguồn tin quân sự Pháp nói, ông đã được thông báo về việc Tư lệnh các lực lượng miền Nam Libya, tướng Ali Khana, có thể cũng ở Niger, cách không xa biên giới với Libya. Nguồn tin này cũng được thông báo rằng Gaddafi và con trai Saif al-Islam sẽ gia nhập đoàn của Khana và đi cùng đoàn xe nếu họ chọn cách chấp thuận đề nghị sống lưu vong của Burkina Faso. Burkina Faso, từng là thuộc địa cũ của Pháp và là nước nhận được khối lượng viện trợ lớn từ Libya hai tuần trước đã đề nghị cho ông Gaddafi sống lưu vong nhưng cũng đã thừa nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) là chính phủ của Libya. Nhà lãnh đạo Gaddafi từng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đến khi hy sinh trên đất Libya, mặc dù nhiều thông tin cho thấy ông này có thể đã tìm kiếm quy chế tị nạn tại một trong số các quốc gia châu Phi. Minh Phạm (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201109/Hang-tram-xe-quan-su-Libya-vuot-sa-mac-sang-Niger-1811011/