Hàng trăm wesite khu vực ASEAN nguy cơ nhiễm mã độc

Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) vừa cảnh báo hàng trăm website ở khu vực ASEAN có nguy cơ nhiễm mã độc.

Ngày 24/4, Interpol cho biết trong một chiến dịch chống tội phạm mạng chung, họ và các nhà điều tra của 7 nước Đông Nam Á đã phát hiện 9.000 máy chủ chứa phần mềm độc hại và hàng trăm website ở khu vực ASEAN có nguy cơ nhiễm mã độc.

Các nhà điều tra phát hiện các máy chủ chứa phần mềm độc hại có nguy cơ phát tán nhiều loại phần mềm, trong đó có phần mềm được thiết kế nhằm vào các thể chế tài chính, phần mềm tống tiền (ransomware), tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và phát tán thư rác.

Bên cạnh đó, gần 270 website bị nhiễm mã độc, trong số đó có một số website chính phủ có thể chứa dữ liệu cá nhân của công dân cũng được phát hiện.

Theo Interpol, chiến dịch này được tiến hành sau khi Bộ Quốc phòng Singapore bị tin tặc tấn công và đánh cắp dữ liệu cá nhân của 850 sĩ quan và nhân viên quốc phòng.

Văn Ba

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/hang-tram-wesite-khu-vuc-asean-nguy-co-nhiem-ma-doc/304242.vgp