Hàng trăm viên “đá quý khổng lồ” nổi trên mặt hồ

(NLĐO) - Các khối băng cao đến 50 m xuất hiện trên mặt hồ Baikal ở Siberia của nước Nga lấp lánh như những kiệt tác của thiên nhiên đã được nhiếp ảnh gia Alexey Trofimov ghi lại.

Băng xanh lấp lánh trên hồ Baikal là kiệt tác thiên nhiên

Lớp bề mặt tuyết trắng như tấm màn che phủ những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bằng “đá quý”. Các khối đá băng được hình thành một cách tự nhiên trên mặt hồ, được đặt tên là ngọn đồi băng, hình thành do thời tiết khắc nghiệt.

Nhiệt độ thấp (có thể xuống tới -38 độ) kèm theo những cơn gió dữ dội nơi đây đã khiến các tảng băng xanh di chuyển và hình thành các khối “ngọc quý” đẹp như tranh vẽ. Nhiếp ảnh gia Alexey Trofimov là người may mắn ghi được cảnh này.

Hồ Baikal cũng là kỳ quan thiên nhiên, nơi này có tuổi đời 25 triệu năm và được biết đến là hồ sâu và rộng nhất thế giới. Hồ Baikal cũng chứa tới 1/5 lưu lượng nước ngọt trên toàn thế giới.

Nhà nhiếp ảnh 42 tuổi Alexey cho biết anh sống gần hồ nước, nếu không chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ và hùng vĩ này thì “vô cùng ngớ ngẩn”.

“Vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá ở hồ Baikal và công việc của tôi là nhiếp ảnh gia, tôi sẽ giúp mọi người thấy được điều kỳ diệu của thiên nhiên nơi này”, Alexey nói.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130417025256270p0c1038/hang-tram-vien-da-quy-khong-lo-noi-tren-mat-ho.htm