Hàng trăm thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến chống IS của quân đội Mỹ và đồng minh

ANTT.VN – Báo cáo quân sự đầu tiên dưới thời tân Tổng thống Donald Trump cho thấy quân đội Mỹ và đồng minh đã giết hại hàng trăm thường dân trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Các cuộc đánh bom của quân đội Mỹ cùng đồng minh chống IS khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng

Theo báo cáo vừa được Lầu Năm Góc công bố, liên minh quân sự Mỹ ở Syria chịu trách nhiệm cho 229 cái chết của thường dân trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS tính từ thời điểm bắt đầu chiến dịch năm 2014.

Lầu Năm Góc cũng thừa nhận hai đợt tấn công vừa qua trong tháng Hai đã dẫn tới sự thương vong cho bốn dân thường Iraq, xảy ra lần lượt vào các ngày 12 và 16, mục tiêu được cho là nhắm vào những vị trí IS chiếm đóng ở thành phố Mosul.

Lầu Năm Góc cũng thể hiện sự tiếc nuối và cảm thông trong báo cáo của mình.” Chúng tôi rất tiếc về những mất mát không đáng có của người dân Iraq và Syria sau những nỗ lực của quân đội Mỹ và các nước đồng minh nhằm tiêu diệt nhà nước hồi giáo IS. Chúng tôi thực sự xin lỗi cùng với sự tiếc nuối sâu sắc tới những gia đình, những người bị ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công vừa qua”.

Tuy nhiên theo tờ ABCNews, báo cáo trên chưa tính tới vụ không kích diễn ra vào ngày 17/3 gần Mosul vừa qua khiến khoảng 200 thường dân thiệt mạng. Vụ việc này hiện đang được tòa án quân sự tiến hành điều tra .

Đây cũng là báo cáo quân sự đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump. Dù làm dấy lên những nghi ngại về số lượng thương vong của thường dân Iraq, tổng tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông tướng Gen. Joseph Votel vẫn khẳng định với Quốc hội Mỹ rằng số lượng các cuộc không kích nhắm vào Nhà nước Hồi giáo IS tại Mosul vẫn sẽ không giảm xuống trong thời gian tới.

Võ Quyền

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hang-tram-thuong-dan-thiet-mang-trong-cuoc-chien-chong-is-cua-quan-doi-my-va-dong-minh-0124744.html