Hàng trăm người theo dõi phiên tòa xử vụ giết chồng người tình rúng động Lâm Đồng

Liên quan đến vụ 'giết chồng của người tình rồi chôn xác' rúng động Lâm Đồng, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa Nguyễn Thành Đức ra xét xử tội 'Giết người', Vũ Thị Tuyết Hương tội 'Không tố giác tội phạm'. Hàng trăm người dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Theo thông tin trên báo VTC News, ngày 24/5, tại trụ sở UBND xã Lộc Ngãi (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) về hành vi giết người và Vũ Thị Tuyết Hương (29 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) về tội không tố giác tội phạm.

Nạn nhân là anh Vũ Di H. (trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) - là chồng của Hương.

Báo VTC News trích dẫn cáo trạng thể hiện, ngày 22/12/2016, Công an huyện Bảo Lâm nhận được trình báo của anh T. (trú xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc em ruột anh là H. bị mất tích từ ngày 16/12/2016 khi đang làm vườn tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Bị cáo Đức và Hương liên tục trao đổi với nhau tại tòa - Ảnh: Minh Quý/ Tri thức trực tuyến

Vào cuộc điều tra, phát hiện có nhiều điều bất thường nên Công an huyện đã báo cáo vụ việc đến Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và nhận sự chỉ đạo phối hợp với Phòng PC45 để điều tra, làm rõ sự việc.

Ngày 15/2/017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Nguyễn Thành Đức lên lấy lời khai. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đức đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác nạn nhân.

Đức khai mình và H. là bạn thân nhưng Đức lại quan hệ bất chính với vợ của H. là Hương.

Tối 15/12/2016, Đức đến chòi rẫy cà phê của H. chơi và cùng ăn cơm, sau đó ngủ lại. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, Đức tỉnh dậy, lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát khiến H. chết tại chỗ. Lúc Đức ra tay sát hại H. có sự chứng kiến của Hương. Cả 2 người đã lấy chăn quấn thi thể H. lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi phiên tòa - Ảnh: Vietnamnet

Đến tối cùng ngày sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể nạn nhân lên rồi đem về chôn tại một vườn cà phê gần nhà của Đức ở thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) rồi tung tin anh H. đã trốn cùng người tình về TPHCM.

Cùng đưa tin về phiên tòa, Báo Dân Trí thông tin thêm, phiên tòa diễn ra tại hội trường trụ sở UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), thu hút hàng trăm người dân địa phương đến theo dõi.

Tại phiên tòa sáng nay (24/5), trong quá trình xét hỏi, bị cáo Đức bác toàn bộ nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát. Theo Đức, bản thân anh ta không dùng dao đâm chết anh Hành mà do trong lúc xô xát với vợ, nạn nhân đã ngã nên dao cắm vào người.

"Do bị cáo thương vợ nạn nhân nên đứng ra nhận tội thay, giờ thấy cáo trạng khung hình phạt giết người nặng quá nên mới khai lại sự thật", bị cáo Đức nói.

Theo báo Vnexpress, còn Hương liên tục khóc, khai đêm xảy ra án mạng đã thấy người tình dùng dao đâm chồng mình. "Khi phát hiện chồng bị đâm, tôi la lên thì bị Đức bịt miệng và trấn an. Một phần vì sợ, phần còn lại vì thương Đức nên tôi đã không tố giác mà đồng ý cùng anh ta đào hố chôn anh Hành", Hương khai tại tòa.

Thấy lời khai của hai bị cáo mâu thuẫn, HĐXX hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 314. Tội không tố giác tội phạm

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của Bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị e m ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hang-tram-nguoi-theo-doi-phien-toa-xu-vu-giet-chong-nguoi-tinh-rung-dong-lam-dong-a191182.html