Hàng trăm người đẩy nghiêng tàu điện ngầm, cứu nạn nhân mắc kẹt

Hàng trăm hành khách đã cùng nhau đẩy nghiêng toa tàu điện ngầm, giải thoát cho một người đàn ông bị kẹt chân dưới đường ray, South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 4-8.

Vụ việc nói trên xảy ra vào lúc 19 giờ 50 phút (giờ địa phương) hôm 3-8 tại ga tàu điện ngầm Dongzhimen, Bắc Kinh – Trung Quốc. Nạn nhân, chỉ được công bố là một người đàn ông trong độ tuổi 40, leo qua rào chắn an toàn và không may bước hụt, khiến chân bị kẹt dưới đường ray.

Nạn nhân bị kẹt chân dưới đường ray. Ảnh: SCMP

Cảnh sát và nhân viên ga tàu điện ngầm ngay lập tức lao tới cố giải cứu nạn nhân nhưng không được. Biết chuyện, hàng trăm hành khách tới hiện trường và hợp sức đẩy nghiêng toa tàu để nạn nhân rút chân ra.

Cảnh sát và hàng trăm hành khách hợp sức đẩy nghiêng tàu điện ngầm, giải cứu nạn nhân. Ảnh: SCMP

Ảnh: SCMP

Beijing Evening News khẳng định nạn nhân có vẻ bị thương khá nặng và chảy máu khi được đưa ra khỏi hiện trường nhưng không cung cấp thêm thông tin vụ việc. Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Các nhân chứng quay phim, ghi hình rồi chia sẻ câu chuyện lên mạng. "Thật cảm động, mọi người đều vui vẻ" – một nhân chứng cho biết. "Hy vọng nạn nhân sớm bình phục" – một người dùng mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) chia sẻ.

20 phút sau khi xảy ra vụ việc, hoạt động tại ga tàu Dongzhimen diễn ra bình thường.

Nguồn: YouTube

Cao Lực (Theo SCMP, Straits Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hang-tram-nguoi-day-nghieng-tau-dien-ngam-cuu-nan-nhan-mac-ket-20170805155931929.htm