Hàng trăm người cầu nguyện cho nạn nhân vụ đánh bom Boston

(VOV) - Tuy là buổi cầu nguyện không chính thức, nhưng hàng trăm người tình nguyện đốt nến, cầm hoa, biểu ngữ tham gia để kêu gọi hòa bình.

Tối 16/4 (theo giờ Mỹ), đám đông người dân, du khách ở Boston đã tụ tập để cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đánh bom ở Boston.

Đây chưa phải là buổi cầu nguyện chính thức của Boston, tuy nhiên đám đông người tự nguyện mang theo hoa, biểu ngữ tham gia buổi cầu nguyện nhằm kêu gọi hòa bình.

Buổi cầu nguyện diễn ra trong không khí tĩnh lặng, không có lời phát biểu, không có loa đài, chỉ có những tiếng hát, những ánh mắt nhìn nhau lặng lẽ trong nước mắt.

Khu vực xảy ra vụ đánh bom giờ trở thành nơi tưởng niệm các nạn nhân

Martin Richard, 8 tuổi - 1 trong 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom

Megan Cloke, một vận động viên tham gia giải Marathon Boston, đặt hoa trước cửa nhà cậu bé Martin Richard

Được biết, buổi lễ cầu nguyện chính thức cho các nạn nhân vụ đánh bom tại giải chạy marathon Boston sẽ diễn ra vào ngày mai (18/4) với sự tham dự của Tổng thống Mỹ B.Obama. Theo một thông báo từ Nhà Trắng, ông Obama đã hủy kế hoạch đến Kansas để tới dự buổi lễ ở Boston.

Cùng với các cư dân của Boston, cư dân của thành phố "láng giềng" New York cũng có những chia sẻ rất cảm động với các nạn nhân ở Boston.

Tình cảm của người dân thành phố New York dành cho thành phố Boston

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/hang-tram-nguoi-cau-nguyen-cho-nan-nhan-vu-danh-bom-boston/258113.vov