Hàng trăm lính Triều Tiên chết thảm khi đang ngủ

Triều Tiên vừa hứng chịu thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua khiến hàng trăm binh sĩ chết trong lũ lụt.

Trận lũ lụt vừa xảy ra ở Triều Tiên đã cuốn trôi hàng trăm binh sĩ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và xóa sổ toàn bộ căn cứ quân sự ở Triều Tiên. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong hơn 70 năm qua.

Theo các nguồn tin ở Triều Tiên, hàng trăm binh lính Triều Tiên đang ngủ trên giường đã bị nước cuốn trôi khi đê sông Tumen vỡ khiến nước sông dâng lên cuốn trôi nhà cửa, làng mạc.

Bình Nhưỡng có tiểu đoàn đóng quân ở khu vực giáp biên giới với Trung Quốc và Nga, nhưng căn cứ của họ chỉ cách 20 mét từ bờ sông Tumen.

Trận lũ lịch sử đã phá hủy nhiều nhà cửa của người dân Triều Tiên.

Chế độ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn chưa thừa nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với quân đội của họ, báo NK Daily cho hay.

Quân đội đã được phái đến khu vực này, nhưng thay vì cố gắng để tìm thấy những người lính mất tích họ đã tập trung hơn vào việc khôi phục các kho vũ khí đạn dược trôi xuống sông trong lũ.

Lực lượng quân đội bị ảnh hưởng nhất là các tiểu đoàn Musan và Namyang của Lữ đoàn 27 Humbuk, theo báo cáo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/hang-tram-linh-trieu-tien-chet-tham-khi-dang-ngu-710868.html