Hàng thủ ĐT Việt Nam: Cần nhiều hơn từ Hữu Thắng, Nguyên Mạnh

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với phòng ngự trong bóng đá chính là việc giữ vị trí, không chỉ mang tính cá nhân, mà là cả một tập thể. Tuy nhiên, đây lại là điều khó khăn bậc nhất mà ngay cả những chuyên gia phòng ngự hay một tập thể đỉnh cao cũng không thể đảm bảo sẽ có một trận đấu hoàn hảo về mặt vị trí và cự ly đội hình.

Đó là lý do mà rất nhiều đội bóng đẳng cấp thế giới và nổi bật về lối chơi phòng ngự chặt chẽ luôn được các huấn luyện viên chỉ đạo trong suốt 90 phút, không ngừng nghỉ. Nổi bật nhất trong số này chính là Atletico Madrid và Chelsea . Đoàn quân của HLV Simeone được coi như đội bóng phòng ngự chặt chẽ nhất châu Âu nhiều năm qua, trong khi Chelsea của Conte đang sở hữu chuỗi trận trắng lưới nhiều nhất giải bóng đá ngoại hạng Anh hiện tại.

HLV Hữu Thắng cần tích cực chỉ đạo hàng thủ hơn nữa

Ai cũng biết nguồn năng lượng mà Simeone cũng như Conte sở hữu trong mỗi trận đấu là dồi dào đến nhường nào, nhưng họ không chỉ làm vậy theo phong cách của mình, mà còn thực sự có tác dụng. Cả hai nhà cầm quân này đều đứng trên đường pitch trong suốt 90 phút, không bao giờ ngừng hò hét ngay cả khi đội nhà đang có chiến thắng cách biệt và tất cả chỉ là để yêu cầu các học trò đảm bảo được vị trí của mình. Từng mét đứng sai lệch thôi cũng có thể khiến cho cầu thủ phải trả giá.

Ngay cả với những hậu vệ hàng đầu, họ cũng khó lòng theo kịp những diễn biến trên sân so với một người đứng bên ngoài chỉ đạo, bao quát toàn bộ trận đấu như một huấn luyện viên. Tương tự như vậy, vai trò chỉ đạo hàng thủ của các thủ môn cũng luôn rất quan trọng. Những người gác đền giỏi nhất thế giới không chỉ là những thủ thành có khả năng phản xạ tốt, bay người cứu thua thường xuyên, mà còn là một thủ lĩnh của hàng phòng ngự, người có thể nhận ra sai lầm vị trí của những đồng đội phía trên, đặc biệt là bộ tứ vệ.

Nguyên Mạnh không được đánh giá cao về khả năng giao tiếp với hàng thủ

“Đôi khi các thủ môn sẽ cảm thấy nhàm chán khi đứng trong khung gỗ, nhưng thực sự thì việc giao tiếp với các hậu vệ là rất quan trọng. Bí quyết thành công của Bayern Munich chính là cả đội bóng đều phòng ngự tốt và đảm bảo không để lộ ra những khoảng trống,” thủ thành Manuel Neuer từng tiết lộ. Về điểm này, Nguyên Mạnh vẫn chưa thể hiện được khả năng làm chủ vòng cấm của mình cũng như giao tiếp với các đồng đội.

Khoảng trống lộ rõ giữa Đình Đồng và Đình Luật dẫn đến bàn thắng cho Aung Thu

Có thể lấy ví dụ như ở bàn thua trong trận đấu với chủ nhà Myanmar ở vòng bảng (ảnh trên). Đó là pha bóng mà Aung Thu đã đứng rất trống trải ngay trước vòng 16m50. Đó là pha bóng mà Đình Luật (trung vệ lệch phải) và Đình Đồng (hậu vệ phải) đã tạo ra một khoảng trống có lẽ phải lên tới 20 mét, trong khi khoảng cách giữa Đình Luật và Ngọc Hải, hay Ngọc Hải và Văn Thanh chỉ khoảng 5 mét. Chính vì lẽ đó mà Aung Thu đã có thừa thời gian và không gian để nhận bóng, đẩy một nhịp trước khi tung ra cú đá rất thoải mái và đủ lực để hạ gục một Nguyên Mạnh phản xạ được coi là nhanh như “Người nhện”.

Đáng nhẽ trong tình huống đó, thủ thành của SLNA phải nhanh chóng yêu cầu Đình Đồng di chuyển sang trái hay Đình Luật di chuyển sang phải để đảm bảo cự ly bộ tứ vệ, thay vì phán xét các đồng đội đã để hở khoáng trống, khi mà trái bóng đã được đưa vào lưới.

Trở lại với vai trò của HLV Hữu Thắng, nhà cầm quân người Hà Tĩnh ít nhiều cũng đã tạo ra những ấn tượng với việc không ngừng chỉ đạo trên đường biên dọc, nhưng chúng ta vẫn cần nhiều hơn thế. Tình huống dưới đây là một sai lầm mang tính dây chuyền mà đội tuyển Việt Nam đã mắc phải trong rất nhiều trận đấu vừa qua.

Tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai ở trận gặp Triều Tiên

Tình huống này dẫn tới bàn thua thứ hai của ĐT Việt Nam trong trận đấu giao hữu với Triều Tiên. Có tới 5 cầu thủ áo đỏ bị hút sang cánh trái, mà quên mất khu vực trung lộ cũng như trong vòng cấm, để cho ba cầu thủ Triều Tiên chiếm ưu thế trước Đình Luật và Đình Đồng trong vòng cấm. Ở tình huống này, sẽ chắc chắn hơn nếu HLV Hữu Thắng yêu cầu Hoàng Thịnh cần phải bảo vệ vòng 16m50, hay Xuân Trường nhanh chóng lùi về phía sau.

Thật khó có thể mong HLV Hữu Thắng chỉ đạo liên tục các học trò trong suốt 90 phút như Simeone hay Conte, nhưng vào những thời khắc quan trọng, khi mà sự tập trung và tỉnh táo của hàng thủ có thể bị ảnh hưởng, chúng ta rất cần những tiếng hô to chấn chỉnh lại vị trí của các cầu thủ đến từ những người theo dõi trận đấu một cách bao quát, như là HLV Hữu Thắng và thủ môn Nguyên Mạnh.

Hàn Phi – (Theo Thể Thao Việt Nam)

⇒ Bóng đá 24h cập nhật tin tức AFF CUP 2016 và lịch thi đấu AFF CUP 2016 .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/aff-cup/hang-thu-dt-viet-nam-can-nhieu-hon-tu-huu-thang-nguyen-manh-334-149162.html