Hàng nghìn viên thuốc lắc hình Trump bị tịch thu ở Đức

Một người đàn ông 51 tuổi cùng con trai 17 tuổi đang bị giam giữ sau khi cảnh sát thành phố Osnabrück tìm thấy lượng ma túy với giá chợ đen khoảng 46.000 USD.

Ngày 22/8, cảnh sát Đức thông báo đã thu giữ 5.000 viên thuốc lắc có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump, với giá chợ đen ước tính khoảng 39.000 euro (tương đương gần 46.000 USD).

Cảnh sát Osnabrück, thành phố miền Tây Bắc nước Đức, cho biết họ đã tìm thấy số ma túy trên hôm 19/8 trong khi kiểm tra một chiếc xe có biển kiểm soát Áo trên đường cao tốc A30.

Cảnh sát của thành phố thuộc bang Lower Saxony viết trong một bài đăng trên Facebook rằng họ đã cho dừng chiếc hatchback Peugeot 307 vì giấy phép đáng ngờ.

Người đàn ông 51 tuổi và cậu con trai 17 tuổi khai với các sĩ quan cảnh sát rằng họ vừa từ Hà Lan về, với ý định mua một chiếc xe ở đó nhưng không thành.

Thuốc lắc hình ông Trump được đựng trong 5 bao bọc kín. Ảnh: Cảnh sát Osnabrück.

Cảnh sát cho hay một lượng lớn tiền mặt được phát hiện trên xe, nhưng không đưa ra con số cụ thể. Người đàn ông và con trai đã bị giam giữ để tiếp tục điều tra. Chiếc xe chứa tang vật cũng bị tịch thu.

Hồi tháng 7, những viên thuốc lắc hình ông Trump, được cho là sản xuất tại Hà Lan, bắt đầu trôi nổi trên thị trường ma túy Anh. Những kẻ buôn thuốc lắc nhại khẩu hiệu "Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại" của vị tổng thống bằng quảng cáo "Khiến những buổi tiệc tùng vui thú trở lại".

Đây không phải lần đầu tiên những kẻ sản xuất ma túy dùng hình tổng thống Mỹ để bán hàng. Hồi tháng 2, cảnh sát bang Florida, Mỹ, cũng phát hiện tem dán hình khuôn mặt tổng thống trên bao bì các gói heroin trong một vụ truy quét lớn.

TT Trump lần đầu về thăm nhà, dân đứng trước cửa biểu tình Người dân đứng trước Trump Tower hôm 14/8, hô vang khẩu hiệu chỉ trích ông Trump vì cách ứng xử với vụ bạo loạn ở Virginia, trong lần đầu ông về thăm New York từ khi nhậm chức.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-nghin-vien-thuoc-lac-hinh-trump-bi-tich-thu-o-duc-post773712.html