Hàng nghìn người Myanmar chạy sang TQ lánh nạn

Do ảnh hưởng của các cuộc giao tranh ở biên giới, hàng nghìn người Myanmar đã chạy sang Trung Quốc để lánh nạn.

Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Myanmar và 3 nhóm vũ trang sắc tộc đã bắt đầu vào khoảng 3h sáng ngày 20/11 (giờ địa phương) tại một số khu vực bao gồm Mongkoe và Muse, bang Shan, giáp biên giới Trung Quốc.

Liên minh này gồm Quân đội Độc lập Kachin (KIA), Quân đội Giải phóng quốc gia Taaung (TNLA) cùng với Quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar Kokang (MNDAA).

Giao tranh vẫn tiếp diễn hôm 21/11, theo thông cáo báo chí của Ủy ban Thông tin thuộc Văn phòng Cố vấn nhà nước Myanmar. Hơn 100 tay súng sử dụng các vũ khí hạng nặng tấn công từ trên đồi vào đồn cảnh sát Phangsai.

Một tòa nhà chính phủ tại Wanding, một thị trấn biên giới tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bị trúng đạn lạc, ông Pan Xuesong, Trưởng văn phòng báo chí tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Myanmar xác nhận với Thời báo Hoàn cầu.

Cũng theo ông Pan, hành lang của chi cục thuế địa phương tại Wanding, Châu tự trị dân tộc Thái, Cảnh Pha Đức Hoành đã bị hư hỏng. Tuy nhiên, không có báo cáo về thương vong.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang hôm 21/11 cho hay, Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối tới Myanmar sau khi một công dân Trung Quốc bị trúng đạn lạc.

Ngoài ra, Trung Quốc đã có các biện pháp tăng cường an ninh biên giới nhằm bảo vệ cư dân vùng biên.

"Chúng tôi hy vọng các bên trong cuộc xung đột sẽ kiềm chế và lập tức tạm ngừng các hoạt động quân sự để chấm dứt thái độ thù địch", ông Geng nói.

Cuộc xung đột đã buộc hàng ngàn công dân Myanmar sống tại bang Shan chạy tới các thị trấn ở biên giới Trung Quốc trú ẩn. Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) đưa tin ít nhất 3.000 người đã vượt biên sang Trung Quốc.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hang-nghin-nguoi-myanmar-chay-sang-tq-lanh-nan-341223.html