Hàng nghìn người dân Trung Quốc-Nhật Bản biểu tình

Quan hệ Trung-Nhật vẫn tiếp tục căng thẳng bất chấp các nỗ lực cải thiện quan hệ sau vụ va chạm trên biển Hoa Đông hôm 7/9.

Chiều 16/10, hàng nghìn người dân Trung Quốc đã tiến hành biểu tình phản đối Nhật Bản nhằm khẳng định "chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku)." Tại thủ phủ Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, hơn 2.000 người đã giương cao cờ và biểu ngữ kêu gọi “bảo vệ chủ quyền Điếu Ngư” và “đánh đuổi Nhật Bản." Những người tham gia biểu tình còn tấn công và gây thiệt hại cho một cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ Ito-Yokado của Nhật Bản. Tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, hàng nghìn sinh viên đại học đã tuần hành, giương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu "Điếu Ngư là của Trung Quốc" và "Tẩy chay hàng hóa Nhật Bản." Tại thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, các sinh viên đại học đã tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố và sau đó tiến hành tuần hành với khẩu hiệu “Trả quần đảo Điếu Ngư về cho Trung Quốc." Một số người biểu tình cho biết họ biết thông tin về vụ biểu tình từ Internet và đã tự nguyện tham gia. Cảnh sát đóng chốt trên các tuyến đường mà người biểu tình đi qua, song không xảy ra cuộc đụng độ nào. Đây là cuộc biểu tình chống Nhật lần đầu tiên của người dân Trung Quốc kể từ hồi tháng 4/2005. Trong khi đó, theo hãng tin Pháp AFP, cùng ngày, tại Tokyo, hơn 1.000 người Nhật Bản đã tập trung tại công viên thành phố để biểu tình phản đối việc "Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Senkaku." Một số người biểu tình đã phong tỏa các đường phố ở trung tâm thủ đô. Những người biểu tình mang cờ Nhật Bản và biểu ngữ với thông điệp "Nhật Bản đang bị đe dọa," "Không tha thứ cho quân xâm lược Trung Quốc." Một số người còn tố cáo Trung Quốc "vô ơn" đối với Nhật Bản. Họ cho rằng lâu nay, "Nhật Bản đã tăng khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Trung Quốc và kinh tế Trung Quốc đã phát triển vượt Nhật Bản. Nhưng Trung Quốc lại sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để tăng cường tiềm lực quân sự cho mình và đòi Nhật Bản trao trả quần đảo Senkaku và Okinawa." Đoàn người biểu tình đã tiến đến một công viên khác ở trung tâm thủ đô Tokyo, gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản. Một số nguồn tin cho biết nhóm hoạt động cánh tả Nhật Bản đã có kế hoạch huy động 3.000 người tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để thể hiện rõ “lập trường của người Nhật Bản về quần đảo Senkaku”./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hang-nghin-nguoi-dan-trung-quocnhat-ban-bieu-tinh/201010/64234.vnplus