Hàng nghìn ngôi mộ bị đóng đinh ở Huế: Tiết lộ thủ phạm

Công an nghi ngờ một người đàn ông có thần kinh không ổn định liên quan đến việc đóng đinh hàng nghìn ngôi mộ tại nghĩa trang xã Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Nhiều ngày qua, người dân xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên –Huế rất bức xúc và hoang mang khi phát hiện lăng mộ dòng tộc mình bị kẻ xấu đóng đinh trên phần đầu mộ.

Hình ảnh nhiều loại đinh dài khoảng 10cm, được tìm thấy ở những ngôi mộ . Ảnh Dân việt.

Một người dâu giấu tên ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên –Huế cho biết trên báo Công an TP. HCM, trong lúc đi tảo mộ đã phát hiện hàng chục chiếc đinh, kích cỡ khoảng 10 cm bị đóng xuống phần đầu trên những ngôi mộ của gia đình. Các ngôi mộ xung quanh của người khác cũng bị kẻ xấu đóng đinh như vậy.

Khi kiểm tra các ngôi mộ gia đình, người dân phát hiện mỗi ngôi mộ có 1 đến 12 chiếc đinh bị đóng sâu xuống đất trên phần đầu ngôi mộ.
Trước việc hàng nghìn ngôi mộ của người dân ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị kẻ xấu dùng đinh 10 cm đóng lên phần đầu mộ khiến người dân hoang man và phẫn nộ, Công an huyện Phú Lộc đã vào cuộc điều tra.

Theo tin tức trên báo Zing news, ngày 12/10, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, các trinh sát đã xuống địa bàn để nắm thông tin điều tra làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng mời các hộ có mộ người thân bị đóng đinh để thu thập thông tin phục vụ điều tra. Theo ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch xã Lộc Thủy, công an đang nghi ngờ một người đàn ông khoảng 50 tuổi (trú ở xã Lộc Thủy) không có công ăn việc làm ổn định và có thần kinh không ổn định liên quan đến sự việc.

Ông Hữu nhận định việc đóng đinh vào các ngôi mộ có thể liên quan đến chuyện một số kẻ dựng lên để trục lợi người dân, không vì hận thù cá nhân.

Hiền Minh (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hang-nghin-ngoi-mo-bi-dong-dinh-o-hue-tiet-lo-thu-pham-d82031.html