Hàng nghìn học sinh phải nghỉ học do triều cường

Do nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường dâng cao nên ngày 17-10 hơn 2.000 học sinh tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã buộc phải nghỉ học. Triều cường kết hợp với nước lũ còn khiến hơn 1.000 hộ dân địa phương bị ngập nặng...

Do nước lũ từ thượng nguồn Sông Buông đổ về quá lớn, nên xã Phước Tân đã bị ngập từ 50cm đến 1,5 m. Theo người dân địa phương, nước bắt đầu dâng lên từ 3h sáng nay khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp, nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi.

Tính đến trưa ngày 17-10 đã có hơn 1.000 hộ dân tại đây bị ngập nặng. Thiệt hại bước đầu ít nhất đã có trên 5 tấn cá ao, nhiều heo gà của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Triều cường kết hợp với lũ gây ngập nặng nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Do nước lũ lên nhanh và lớn, sáng cùng ngày con đường đến trường THCS Phước Tân dài gần 1km cũng đã bị ngập sâu, có đoạn ngập trên 0,8m. Cây cầu bắc qua Sông Buông cũng bị chia cắt do nước 2 đầu đường dẫn vào cầu bị ngập sâu. Trước tình trạng này, nhà trường xã xin ý kiến Phòng giáo dục - Đào tạo thành phố Biên Hòa cho toàn bộ học sinh của trường nghỉ học.

Đến trưa ngày 17/10 nước vẫn gây ngập sâu tại khu vực xã Phước Tân.

Do đến trưa nước vẫn rút quá chậm nên trường tiếp tục thông báo bằng tin nhắn điện thoại tới phụ huynh cho con em nghỉ học tiếp vào buổi chiều. Ngoài gần 2.000 học sinh trường THCS Phước Tân 1 phải nghỉ học thì hơn 200 học sinh của trường này tại cơ sở Ấp Đồng cũng phải nghỉ học do nước ngập lớn.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/hon-2-000-hoc-sinh-nghi-hoc-hang-ngan-ho-dan-bi-ngap-do-trieu-cuong-dan-ket-hop-voi-lu-lon-412918/