Hàng ngàn phương tiện xếp hàng đi qua 'hố tử thần' lớn nhất SG

Chiều 8.8, kẹt xe nghiêm trong xảy ra tại các tuyến đường xung quanh khu vực “hố tử thần” lớn nhất Sài Gòn khiến hàng ngàn người mệt mỏi trở về nhà trong ngày làm việc đầu tuần.

Hố tử thần trên đường Trường Sa

17h hôm nay, khu vực xuất hiện “hố tử thần” trên đường Trường Sa (đoạn gần đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM) công nhân vẫn đang triển khai thi công khắc phục sự cố khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng. Phía bên ngoài công trình, hai công nhân làm nhiệm vụ điều tiết giao thông qua khu vực tuy nhiên do một phần của đường Trường Sa được rào chắn để thi công khiến các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn. Hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài trên đường nhích từng tý một. Nhiều người mệt mỏi với cảnh kẹt xe đành đậu xe trên vỉa hè, số khác quay đầu xe tìm hướng lưu thông khiến giao thông qua đây càng thêm hỗn loạn.

Tại tuyến đường Đặng Văn Ngữ và các con hẻm xung quanh phương tiện cũng di chuyển rất khó khăn.

“Đi làm cả ngày đã mệt nhưng bị kẹt xe ở đây càng mệt hơn. Vừa nhích trên đường vừa hít khói bụi tôi muốn ngộp thở”, chị Nguyễn Thị Thảo ngụ quận 12 nói.

Đến 18h30 cùng ngày, giao thông qua đây vẫn còn ùn tắc.

Ông Lê Hoàng Minh – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết trong tối 8.8 các công nhân bắt đầu đào sâu, mở rộng hố để kiểm tra mối nối của cống ngầm dưới vị trí sụp lún (sâu hơn 7m so với mặt đường) để kiểm tra.

“Nếu mối nối không bị hở thì chúng tôi sẽ thực hiện việc bơm nước ra và cho robot có gắn camera xuống kiểm tra, xác định nguyên nhân. Tuy nhiên việc xác định nguyên nhân cũng như tiến độ khắc phục còn tùy thuộc vào thời tiết, nước triều”, ông Minh nói.

Trước đó, vào rạng sáng 4.8, người tham gia giao thông trên đường Trường Sa - đoạn trước số nhà 1248 (phường 14, quận Phú Nhuận), phát hiện mặt đường bị sụt lún, tạo các khe nứt sâu. Một ngày sau, khu vực này bị lún sâu gần 5m, dài 8m, một phần vỉa hè ngăn với kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng bị đổ sập.

Theo nhận định của nhiều người, đây là sự cố nghiêm trọng nhất dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè kể từ khi khánh thành và là “hố tử thần” lớn nhất ở TP.HCM từ trước đến nay.

Dòng người xếp hàng đi qua khu vực “hố tử thần” trên đường Trường Sa

Dòng phương tiện nhích từng tý trên đường

Nhiều người mệt mỏi trở về nhà trong ngày làm việc đầu tuần vì kẹt xe

Công nhân công trình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông

“Thủ phạm” gây ra kẹt xe. Theo lãnh đạo Sở GTVT sẽ điều robot để kiểm tra nguyên nhân sự cố sụt lún.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hang-ngan-phuong-tien-xep-hang-di-qua-ho-tu-than-lon-nhat-sg-699705.html