Hàng ngàn nhà dân ngập nặng, CSGT ăn mì tôm làm nhiệm vụ

Mưa lũ khiến hàng ngàn nhà dân ở Bình Định ngập úng, có những nơi ngập trên 1 m, giao thông bị chia cắt. Các cảnh sát giao thông được phân công hỗ trợ dân, phân luồng xe cộ ăn mì tôm, bánh mì lúc túc trực…

Đường Hùng Vương (TP.Quy Nhơn) bị ngập trong nước.

Ngày 3.11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, hiện tại mưa lũ đã khiến hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và chia cắt các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của Dân Việt, tại TP.Quy Nhơn, hàng chục cây xanh bị ngã đổ, 3 đoạn đường ngập nước trên 1 m (tại khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân). Nước ngập nhà dân tại KV2 (phường Nhơn Phú) và KV1, 2, 8, 9 phường Trần Quang Diệu (chuẩn bị di dời) và ngập úng 60 ha lúa mùa.

Bà Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi) cho hay: “Tuyến đường Hùng Vương bị ngập nên không thể đi xe máy được, chúng tôi phải di chuyển xe lên xe tải để nhờ qua đoạn ngập”.

Tại, thị xã An Nhơn, các khu vực bị ngập nước chia cắt tại cống Bánh Trén, cống Ba Trang 211 hộ và khu vực An Lợi (xã Nhơn Thành), xóm làng nghề Bầu Đá xã Nhơn Lộc; tại thôn Nghiễm Hòa, Hoàng Nghi phường Nhơn Hòa.

Ông Trần Quốc Lại, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “Hiện tại đoạn đường Vĩnh Sơn - Vĩnh Kim bị sạt lở, tắc đường, giữa Vình Sơn - Vĩnh Kim không lưu thông, trục đường ven hồ của huyện bị sạt lở, xe không lưu thông lên Vĩnh Kim. Chúng tôi đang tìm mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của dân cũng như cử người đảm bảo ATGT tại các vị trí xung yếu”.

Tại huyện Tuy Phước, các khu vực bị ngập nước chia cắt 3 thôn trên đường liên xã Phước Nghĩa – Phước Hiệp, nước qua tràn trên đường ĐT 640 ở thôn Kim Tây, nước chia cắt thôn Kim Đông, Huỳnh Giản (xã Phước Hòa) khiến giao thông bị gián đoạn.

Ông Tiết Đinh Quang, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.2, cho hay: “Những ngày gần đây, mưa lớn trên tuyến quốc lộ 1A tại ngã 3 Phú Tài (huyện Tuy Phước) bị ngập độ sâu 10 cm, chiều dài 100 m, tại TX.An Nhơn bị ngập 15 cm chiều dài 20 mét. Chúng tôi đã cho khơi thông và xe cộ vẫn lưu thông bình thường”.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định bị lốc xoáy làm tốc mái ngói 10 m2, nước mưa chảy vào kho hàng dự trữ PCTT&TKCN tỉnh. Hiện tại, Bình Định đã có 2 nhà sập, 18 nhà tốc mái, 1.211 nhà ngập nước, 1.324 ha lúa mùa, 24 ha màu bị ngập, 3.500 con gia cầm, 43 con gia súc bị chết, cuốn trôi....

Đầu giờ chiều nay (3.11), ông Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Bình Định) cho biết, trên QL 1A tại phường Bùi Thị Xuân có 1 đoạn bị ngập, anh em đã trực phân luồng để xe lưu thông. QL 1D ngày hôm qua có 3 điểm sạt lở, phòng CSGT đã kiến nghị Ban ATGT tỉnh kiểm tra hiện tại tình hình thông suốt.

Hiện nay, đang cấm xe tải đi trên QL19 từ thị trấn Tuy Phước đến cầu Đôi vì nước ngập, nếu đi sẽ tạo sóng ảnh hưởng đến nhà dân. Đường tỉnh lộ 640 từ cầu Ông Đô ra xã Cát Tiến bị chia cắt, nhiều tuyến đường liên tỉnh Hoài Ân, Phù Mỹ… không thể lưu thông.

"Chúng tôi đã huy động gần như 100% anh em bố trí nằm trên đường, ăn mì tôm, bánh mì tại chỗ… để hỗ trợ người dân, phân luồng giao thông…” - ông Hòa cho hay.

Người dân lưu thông phải đưa xe máy lên xe tải để vận chuyển qua chỗ ngập.

Nhiều nhà dân đã bị ngập trong nước.

Giao thông chia cắt, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ người dân.

Nước ngập quá nhanh, nhiều địa phương tại Bình Định không kịp trở tay.

Trâu bò được di dời đến nơi an toàn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hang-ngan-nha-dan-ngap-nang-csgt-an-mi-tom-lam-nhiem-vu-720375.html