Hàng ngàn người đổ xô đi bắt nghêu giống

Ngày 3.5, ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết hiện nghêu giống xuất hiện trở lại trên địa bàn nên người dân cũng bắt đầu tham gia khai thác.

Theo đó, từ ngày 19.4 đến nay, nghêu giống bắt đầu xuất xuất hiện trên địa bàn xã Đất Mũi; tập trung nhiều từ Rạch Ba Khâu, ấp Rạch Tàu Đông đến Kênh Hai Thiện, ấp Cồn Mũi.

Hiện lượng người tham gia khai thác nghêu giống tăng dần lên. Ban đầu khoảng 350 người, với khoảng 250 phương tiện. Nay trung bình 600 phương tiện với khoảng 1.200 người tham gia khai thác. Hình thức khai thác là cào tay, cào máy. Địa điểm người dân khai thác nghêu nằm ngoài diện tích khu vực nuôi nghêu thương phẩm của hợp tác xã nuôi nghêu Đất Mũi.

Liên quan đến việc này, UBND H.Ngọc Hiển cũng có kiến nghị với UBND tỉnh, Sở NN-PT-NT cho chủ trương UBND xã Đất Mũi ký xác nhận nguồn gốc nghêu giống trước khi vận chuyển ra khỏi địa bàn xã Đất Mũi và thu phí đối với việc xác nhận này, mức thu từ 1-2 triệu đồng cho 1 lần vận chuyển. Nguyên nhân xác nhận cho 1 lần vận chuyển là do khi khai thác nghêu giống kích cỡ nhỏ, chưa loại bỏ hết tạp chất nên không định lượng được lượng giống vận chuyển.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hang-ngan-nguoi-do-xo-di-bat-ngheu-giong-831725.html