Hàng ngàn người dân ùn ùn đổ về quê trước ngày nghỉ lễ 30-4

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay trùng vào cuối tuần nên người dân được nghỉ đến 4 ngày. Nhiều gia đình đã tranh thủ về quê hoặc đi di lịch, từ đó dẫn đến cảnh vật vã chờ đợi, chen chúc mua vé tại các bến xe ở Hà Nội.

Năm nay kì nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân, đặc biệt là các bạn sinh viên đã tranh thủ dịp này về quê, đi du lịch, chính vì vậy lượng khách đổ về các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Gia Lâm... để về quê rất đông.

Từ 3 giờ chiều nay, các bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều chật kín, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe về quê.

CSGT phân luồng để giảm tải áp lực giao thông gia tăng vào giờ cao điểm tại nút giao Pháp Vân

Nhiều người dân do đợi xe quá lâu nên đã khá thấm mệt

Các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô như Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Tôn Thất Thuyết… cũng xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng khiến lực lượng chức năng rất vất vả để điều tiết.

Các xe bus về các tỉnh trong chiều nay luôn ở trong tình trạng chật kín

Bến xe giáp bát đông đúc người dân về quê, tình trạng an ninh và trật tự trong bến luôn được kiểm soát

Đến 4 giờ chiều, các bến xe đã bắt đầu xuất hiện tình trạng quá tải . Hành khách xếp hàng mua vé xe ngày một đông, kéo dài từ khu vực bán vé bên trong nhà chờ đến tận sát cổng ra vào.

Hành lý, cũng như quà được mọi người chuẩn bị rất nhiều

Nhiều bạn sinh viên được nghỉ lễ cũng quyết định về trong chiều ngày hôm nay

Tại bến xe Nước Ngầm người dân cũng đợi xếp hàng mua vé rất đông

Do chờ xe khởi hành lâu nên nhiều người đã chọn cho mình 1 vị trí để nghỉ ngơi ngay trong bến

T.Trang

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hang-ngan-nguoi-dan-un-un-do-ve-que-truoc-ngay-nghi-le-30-4-166674/