Hàng ngàn héc ta rau, tôm vụ đông chịu thiệt hại nặng

Mưa to những ngày qua đã khiến vụ đông của nhiều địa phương bị thiệt hại nặng.

Tại Diễn Châu, mưa to những ngày qua đã làm cho 3.000 héc ta cây trồng vụ đông bị ngập trong nước, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Lạ vụ đông ở Diễn Châu bị ngập sâu trong nước

Trong tổng số 3000 héc ta bị ngập cả trên đất màu và đất 2 lúa vụ đông ở Diễn Châu thì có tới 1600 héc ta bị ngập sâu trong nước, có khả năng mất mùa. Bên cạnh đó, 60 héc ta nuôi trồng thủy sản đã bị nước tràn bờ gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. 150 héc ta ô nại của diêm dân bị hư hỏng khá nhiều, thiệt hại ước tính ban đầu có thể lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Để cứu cây trồng vụ đông không bị ngập úng lâu trong nước, từ trưa ngày 15/10, Diễn Châu đã huy động nhân dân các xã ra đồng tiêu thoát nước trên các cánh đồng; 27 cống qua đê biển cũng được đồng loạt tháo xả nước.

* Tại Nghi Lộc, mưa to trong 2 ngày qua khiến hơn 30 ha tôm nuôi vụ 3 trên địa bàn bị cuốn trôi. Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Đến 10h30 trưa ngày 16/10 mưa lớn đã làm hơn 5 ngàn ha cây trồng vụ đông bao gồm ngô, đậu, rau màu...ngập chìm trong nước. Đặc biệt, nặng nề nhất là 30 ha tôm nuôi vụ 3 ở Nghi Yên bị mất trắng.

Sau khi mưa tạnh, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền nhân dân bám đồng khơi thông dòng chảy, khắc phục số diện tích hoa màu bị ngập. Đối với diện tích nuôi tôm, hiện tại đang ngập chìm trong nước. Do đó, ngành nông nghiệp đã tuyên truyền bà con chờ nước rút xử lý ao nuôi, thống kê thiệt hại.

Toàn bộ diện tích tôm Nghi Yên (Nghi Lộc) bị mất trắng

* Tại Thị xã Hoàng Mai, do ảnh hưởng đợt mưa vừa qua, trên địa bàn có trên 3 héc ta hồ nuôi cá nước ngọt bị ngập, trong đó có diện tích 4.000 m2 của HTX Đồng Tâm, ở Quỳnh Vinh thử nghiệm nuôi cá rô phi dòng Israel thả nuôi được 4 tháng bị mất trắng. Diện tích tôm nuôi vụ 2 an toàn, không bị ngập, vỡ bờ bao. Còn tại xã Quỳnh Liên, khoảng 150 héc ta rau màu vụ đông bị ảnh hưởng nhẹ, mưa khiến cho rau, hành bị dập lá.

Ông Nguyễn Ngọc Tăng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng khiến rau màu dập lá, héo, rũ, nhưng mưa ngớt nhanh, nắng lên bà con sẽ tập trung chăm sóc, hạn chế thiệt hại. Các hồ chứa nhỏ an toàn, công trình giao thông như đường sá, cầu cống chưa ghi nhận thiệt hại nào.

Rau màu ở Quỳnh Liên bị dập lá do mưa lớn

*Tại Thanh Chương, mực nước sông, suối ở Thanh Chương vẫn lên nhanh gây ngập úng trên diện rộng. Tính đến chiều ngày 16/10, mưa lớn làm sạt lở đất khiến cho Rú Nguộc bị sạt lở khoảng 250 m3 làm ảnh hưởng đến ATGT trên Quốc lộ 46, sạt lở 100 m kênh mương, 2 cầu ở các xã Thanh Liên và Thanh Lâm bị nước xói làm sập một đầu mố cầu, 12 ngôi nhà dân bị sập tường.

Hàng trăm ha ngô của Thanh Chương có nguy cơ bị hỏng

Mưa lũ cũng làm ngập 576 ha ngô đông, 2,1 ha rau màu các loại, ngập 284 ha nuôi trồng thủy sản.

Có 1 số tuyến đường giao thông còn bị ngập làm chia cắt nhiều thôn xóm ở các xã vùng Bích Hào gồm: Thanh Lâm, Thanh Mai và Thanh Xuân. Tổng thiệt hại do mưa lớn và gió lốc gây ra ước khoảng 8,2 tỷ đồng.

Nhóm CTV

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201610/hang-ngan-hec-ta-rau-tom-vu-dong-chiu-thiet-hai-nang-2745389/