Hàng may mặc Trung Quốc dễ mua, dễ bán

Quan sát ở các shop chuyên bán hàng thời trang cho tuổi teen và giới trẻ như Sóng Nhạc, A Chảy, Sành Điệu, Hot Girls… mỗi shop có đến vài trăm kiểu quần – áo – váy theo mốt mới đang thịnh hành trên các catalogue, trang web, tạp chí thời trang. Đa phần là hàng nhập từ Trung Quốc.

SGTT - Ghi nhận từ thực tế ở các điểm bỏ mối và chợ sỉ, hàng Trung Quốc chiếm ưu thế. Trên các con đường bán hàng thời trang như Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám... hàng Trung Quốc là dễ tìm thấy nhất. Người dùng dễ dàng tiếp cận hàng Trung Quốc với các kiểu dáng cập nhật thời trang, điều mà doanh nghiệp trong nước chưa làm được. Ảnh: A.Q Nơi vắng bóng hàng nội Bà Hiền, chủ sạp bán sỉ ở chợ An Đông cho biết, hàng nội không có mẫu cho tuổi teen. Những kiểu áo dài, áo bí, áo đầm cổ sơmi, áo thun nối tay nối cổ hay áo thun pha vải với sợi dệt len… chỉ mua được ở các đầu mối bán hàng nhập. Hàng nhập từ Hàn Quốc số lượng về ít, giá khá cao (giá sỉ bình quân 300.000 – 500.000 đồng/chiếc), hầu hết là hàng nhập từ Trung Quốc. Hàng Trung Quốc về nhiều mẫu, giá lại chỉ khoảng 120.000 đến dưới 250.000 đồng, các shop có thể bán lẻ giá 200.000 – 300.000 đồng rất dễ tiêu thụ. Người em của bà Hiền cùng bán trong chợ An Đông, đặt mẫu áo đầm carô cổ sơ mi, tay lửng khá dễ thương, chỉ trong một tuần đã bỏ mối được gần 8.000 chiếc. Các mẫu khác đang bán khá chạy – hơn 200 chiếc/ngày là các kiểu quần short yếm, áo thun cho nam bằng vải dệt len có cổ sơmi bằng vải cotton màu… Theo Minh Thông, người bán hàng của shop Minh ở khu vực quận 5, trên thị trường hàng nội chỉ có một số shop có hàng cho teen và giới trẻ như Molo, Blood, B-Blue, Việt Thy… nhưng theo gu đơn giản, nhẹ nhàng. Trong khi giới trẻ hiện nay thích những kiểu lạ na ná như trong phim thì hàng nội ít có. Thông dẫn chứng tại trung tâm thương mại An Đông, lầu 1 và 2 có hơn 50 shop gắn cửa kính, bày hàng hóa và trang trí màu sắc theo kiểu teen, chỉ có vài shop có hàng nội. Nhóm hàng Trung Quốc khác đang rất phổ biến là thời trang trung niên. Không chỉ tràn ngập các chợ, các shop mà cả trong các siêu thị với các mẫu váy, áo kiểu, áo khoác và mới đây nhất là các bộ đầm. Ở lầu 1 siêu thị Maximark, người bán quần áo giới thiệu gần 100 mẫu áo thun mới nhất cho tuổi trung niên và những người mập mạp. Người này còn khẳng định: “Nếu không chọn hàng nhập, thì mỏi mắt kiếm cũng không có hàng nội size cỡ lớn mà mua”. Ở chợ sỉ, những mốt mới nhất như quần legging (loại quần bó sát cho phụ nữ mặc với áo kiểu dài và rộng), áo khoác từ lửng đến dài, áo dệt từ sợi len, áo thun thêu chỉ cotton hay đính hoa văn bằng vải… hàng nội không có sản phẩm cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Riêng nhóm hàng jeans, hàng Trung Quốc có đủ loại từ jeans thun, jeans cotton, kaki thun cho đến jeans đính hạt lấp lánh, jeans wash rách, jeans wash bạc theo sọc rằn ngang… Theo ông Hòa – người có 20 năm chuyên bán quần jeans ở chợ An Đông thì lấy hàng ngoại mới bán được theo mốt, số lượng mới tăng nhiều được. Tết nay ông Hòa bán nhiều nhất là loại jeans có mức giá 300.000 – 750.000 đồng/chiếc. Hàng Trung Quốc không chỉ rẻ Đáng chú ý năm nay xuất hiện nhiều hàng may mặc Trung Quốc giá cao, dù là giả nhãn mác nhưng người biết xem hàng cũng nhận ra ngay là chất lượng có vẻ khá hơn loại giá rẻ. Cụ thể là những kiểu đầm dạ hội, đầm thời trang gắn hiệu ngoại bán ở các shop sang trọng… Tại sạp bán sỉ và lẻ khu A trung tâm thương mại An Đông, những mẫu đầm gắn nhãn hiệu Bebe, D&G, Beauty Mark… có giá bỏ sỉ đã trên 1 triệu đồng/chiếc. Trang phục công sở là loại quần tây giá trên 500.000 đồng/chiếc, sơmi trên 400.000 đồng/chiếc. Người bán lật cho xem chất liệu vải, đường may, đường vắt sổ, đường may lót bên trong đều khá đẹp và sắc sảo. Mỗi sản phẩm đều có túi đựng may bằng loại vải chuyên dùng cho bao bì sử dụng nhiều lần, ghi rõ tên hiệu, tem nhãn đầy đủ các hướng dẫn… Theo người bán hàng, toàn bộ nhập từ Trung Quốc – trên sản phẩm cũng ghi rõ Made in China, mẫu mã theo đúng các bộ sưu tập từng mùa của các hãng, và do hàng hiệu sản xuất tại nhiều quốc gia nên lấy loại hàng này về tùy theo vị trí shop có thể bán vài triệu đồng/chiếc. Đó cũng có thể là lý do shop chuyên bán hàng nhập hiện nay nhiều hơn hẳn shop bán hàng nội. Ở các khu chuyên doanh quần áo thời trang đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám, chúng tôi thử đếm thì số lượng shop mang thương hiệu nội chỉ mới chiếm 10 – 20%. Bích Thủy

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail5.aspx?columnid=5&fld=htmg/2010/0119/62061&newsid=62061