Hàng loạt sếp CSGT bị kỉ luật vì để đua xe

1 số cán bộ thuộc CA tỉnh Long An đã bị kỷ luật sau khi để hàng trăm thanh niên tụ tập dàn hàng ngang, nẹt pô trên quốc lộ 1.

Ngày 29/9, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa quyết định kỷ luật một số cán bộ do để hàng trăm thanh niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô hàng giờ trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Long An.

Theo đó, Đại tá Lê Văn Công -Trưởng Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67) nhận hình thức kỷ luật với mức khiển trách; Trung tá Trương Thống Nhất - Đội trưởng tuần tra giao thông Quốc lộ 1 (Đội 1, PC67) kỷ luật mức cảnh cáo.

Gần 400 “quái xế” quậy tưng bừng QL1. Ảnh: Báo GT

Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) nhận hình thức kỷ luật khiển trách, một đội trưởng của phòng trực tuần tra chống tội phạm bị cảnh cáo. Đại tá Trần Anh Kiệt - Trưởng phòng cùng một đội trưởng của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK20) nhận hình thức phê bình.

Sau khi nhận quyết định kỷ luật, Trung tá Trương Thống Nhất được chuyển về nhận công tác tại đội 4 phụ trách tuyến Quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thạnh Hóa, Bến Lức nối với huyện Đức Hòa.

Kiểm tra việc “bổ nhiệm người nhà”: Quy trình là cái gì?

Trước đó, như báo chí phản ánh, vào rạng sáng 2/9, gần 400 thanh niên tụ tập trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp 5 và ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An để dàn hàng ngang lạng lách, nẹt pô và đua xe khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, giao thông ách tắc và ảnh hưởng đến người dân hai bên đường.

Hoàng Hải (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hang-loat-sep-csgt-bi-ki-luat-vi-de-dua-xe-3319810/