Hàng loạt ngân hàng tăng lãi suất

Do nhiều doanh nghiệp sẽ rút tiền ra chi trả lương thưởng, còn cá nhân thì lấy tiền về để sắm sửa Tết nên các ngân hàng phải tìm cách để tăng huy động cân đối với mức tăng từ 0,1- 0,4% ở nhiều kỳ hạn.

Cuối năm là thời điểm nhiều doanh nghiệp sẽ rút tiền ra để chi trả lương, thưởng còn người dân thường lấy tiền về để mua sắm tết. Vì vậy nguồn vốn tạm thời sẽ bị rút ra nên các ngân hàng phải tìm cách để tăng huy động cân đối.

Các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất. Ảnh:NTD.

Hàng loạt ngân hàng như TPBank, Techcombank… đã điều chỉnh lãi suất tiền gởi từ 0,1-0,3% mỗi năm cho một số kỳ ngắn hạn.

Mới đây, ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức áp biểu lãi suất huy động mới với mức tăng 0,1-0,2% kể từ ngày 15/12. Theo đó, Eximbank tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tháng lên 4,6% một năm, 3 tháng lên 5% mỗi năm và 6 tháng là 5,6%.

Ngày 21/12, VPBank công bố mức lãi suất huy động mới nhất theo hướng điều chỉnh tăng vài kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn 1 tháng lên 5,2%, tăng 0,3%; kỳ hạn 12 và 13 tháng cùng lên 6,9% mỗi năm, tăng 0,4% so với mức cũ.

Trước đó, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã nâng biểu lãi suất tiền gửi thêm 0,2-0,4% ở một số kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 tháng từ 5,3% tăng lên 5,5% một năm, 6 tháng hiện là 6,5% mỗi năm (trước là 6,1%)... Hiện nay mức lãi cao nhất của ngân hàng này là 7,7% với kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng.

Ngoài việc tăng lãi suất, các ngân hàng còn tung ra các chiêu khuyến mãi hấp dẫn như quay số dự thưởng, gửi tiền càng nhiều lãi suất càng cao. Điều này đã khiến cho các ngân hàng nhỏ buộc phải gồng mình để níu chân khách hàng.

Ghi nhận trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại ở cả ba loại kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 1,25%, đạt mức 5,1% một năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 1,17%, lên mức 5,11% và kỳ hạn 2 tuần tăng 0,95% đạt mức 5,07% mỗi năm.

Khánh Chi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/hang-loat-ngan-hang-tang-lai-suat-d52001.html