Hàng loạt điểm đến mới ở Hàn Quốc cho du khách Việt

Khu vực Chungcheong cách thủ đô Seoul hơn 2 tiếng di chuyển bằng đường bộ có nhiều điểm đến hấp dẫn cùng những lễ hội và ẩm thực độc đáo.

Thuộc vùng trung tâm Hàn Quốc, khu vực Chungcheong cách thủ đô Seoul hơn 2 tiếng di chuyển bằng đường bộ. Gồm 4 tỉnh và thành phố, Chungcheong lưu dấu nhiều di tích lịch sử và những nét văn hóa đặc sắc của ba vương triều Silla, Baekje và Goguryo xưa kia. Ảnh: Pinterest.

Tỉnh Chungcheongbuk-do được biết đến với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Cheongdamdae bên hồ Daecheongho thơ mộng. Ảnh: Pinterest.

Nơi đây là điểm đến nghỉ dưỡng của nhiều đời tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Pinterest.

Tỉnh Chungcheongbuk-do có chùa Beopjusa là nơi lưu giữ nhiều bảo vật Quốc gia gắn với vương triều Silla cổ. Ngôi chùa này được nhiều tín đồ Phật giáo tìm đến cầu nguyện. Ảnh: Pinterest.

Tại tỉnh Chungcheongnam-do, nhiều nét văn hóa của vương triều Beakje vẫn được lưu giữ, nổi bật với thành cổ Gongju Gongsanseong được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Pinterest.

Từ 21 đến 30/7 hàng năm, lễ hội bùn Boryeong diễn ra tại bãi biển Daecheon, Boryeong-si, tỉnh Chungcheongnam-do, thu hút lượng lớn du khách cả trong và ngoài nước. Du khách có thể đến lễ hội từ trung tâm thủ đô Seoul bằng xe buýt hoặc đi tàu từ nhà ga Yongsan hoặc Yeongdeungpo tới ga Daecheon, sau đó bắt xe buýt tới bãi biển Daecheon. Ảnh: Visit Korea.

Daejeon có nhiều công trình kiến trúc và công viên nhân tạo độc đáo, hấp dẫn du khách quốc tế. Phố mua sắm Euneungjeonggi thuộc Daejeon luôn nhộp nhịp từ sáng đến đêm, với Skyroad là điểm ngắm toàn cảnh thành phố được nhiều người tìm đến. Ảnh: Pinterest.

Thành phố Sejong sở hữu những công viên thiên nhiên quốc gia được xây dựng và bảo tồn với nhiều loại động thực vật quý hiếm. Ảnh: Pinterest.

Khu vực Chungcheong cũng nổi tiếng với nhiều món ăn đặc trưng. Trong đó không thể không kể đến món Kalguksu – món mì cắt với nước dùng ngọt mát, hay món vịt om đặc sản hương vị rất riêng của khu vực… Ảnh: Pinterest.

Ông Kim Eyeong Ho, trưởng phòng Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của thành phố Sejong, cho biết đường bay Hà Nội - khu vực Chungcheong, Hàn Quốc dự kiến được mở vào cuối năm 2017 với 5 chuyến/tuần.

Từ tháng 7, Hàn Quốc nới lỏng thủ tục xin visa bằng việc mở rộng đối tượng miễn chứng minh tài chính cho du khách Việt.

Thời gian được xét cấp thị thực dành cho khách du lịch đăng ký thông qua các công ty lữ hành được chỉ định rút xuống còn 5 ngày làm việc đối với khách du lịch thông thường, 3 ngày làm việc đối với khách đi theo diện du lịch khen thưởng.

Theo Đức Anh/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/hang-loat-diem-den-moi-o-han-quoc-cho-du-khach-viet.html