Hãng Ensco mua lại đối thủ Pride với giá 7,3 tỷ USD

Hãng khoan dầu ngoài khơi Ensco Plc của Anh ngày 7/2 thông báo sẽ mua lại đối thủ Pride International Inc có trụ sở tại Houston, bang Texas của Mỹ, với giá 7,3 tỷ USD.

Công ty sau khi sáp nhập sẽ có trụ sở chính tại London. Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Ensco về các dòng vốn để mua các giàn khoan mới, công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty đối với các thiết bị có đủ khả năng khoan thăm dò ở những vùng biển ngày càng khó. Ngoài ra, thỏa thuận cũng sẽ giúp công ty tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 50 triệu USD từ năm 2012 và giúp gia tăng lợi nhuận tính trung bình trên một cổ phiếu trong năm 2011 và 2012. Như vậy, với tổng cộng 74 giàn khoan, bao gồm sáu giàn khoan mới được xây dựng, công ty sau khi sáp nhập giữa Ensco và Pride đã vượt qua Noble Corp để trở thành hãng khoan dầu và khí đốt lớn thứ hai trên thế giới, sau Transocean Ltd vốn có tổng cộng 136 giàn khoan. Các giàn khoan của Ensco có trụ sở tại London đang được triển khai ở khu vực Vịnh Mexico, châu Âu, Trung Đông, châu Á, và thỏa thuận sẽ cho phép mở rộng phạm vi hoạt động ở những vùng nước sâu ngoài khơi Brazil và Tây Phi với 14 giàn khoan sẵn có của Pride tại đây. Ngành công nghiệp khoan dầu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm khoan thăm dò ở khu vực nước sâu trong Vịnh Mexico và những quy định nghiêm ngặt ở vùng nước nông, sau vụ nổ giàn khoan của tập đoàn BP Plc năm ngoái - vốn được coi là thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp những điều kiện khách quan này, lĩnh vực khoan dầu ngoài khơi có thể sẽ chứng kiến rất nhiều thương vụ sáp nhập trong thời gian tới, khi mà họ cố gắng tăng cường phạm vi hoạt động và thị phần béo bở này. Các tập đoàn năng lượng lớn như Chevron Corp và Shell Plc dự kiến sẽ tiếp tục chi hàng tỷ USD cho các dự án thăm dò ngoài khơi./. Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hang-ensco-mua-lai-doi-thu-pride-voi-gia-73-ty-usd/20112/77437.vnplus