Hàng chục thanh niên hỗn chiến lúc nửa đêm vì mâu thuẫn

Trong lúc nhậu, nhiều người trong nhóm đã mâu thuẫn, nhóm trai làng huy động lực lượng để đốt xe máy, đốt lán trại của đối thủ.

Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa hàng chục thanh niên lúc nửa đêm trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h, ngày 06/3/2017. Tại lán công nhân bốc vác nhựa thông thuộc Ban quản lý nguyên liệu giấy xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, A Đơ (SN:2000), A Tửu (SN: 2001), A Thiếp (SN: 1999), A Nin (SN: 2000), A Sun và A Dưng (chưa rõ năm sinh) đều trú tại làng Kà Bầy (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) cùng uống rượu với Lý Việt Hùng (SN:1993, trú tại thôn La Hán, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) ở lán bên cạnh.

Trong lúc uống rượu thì giữa Hùng và nhóm thanh niên làng Kà Bầy xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau, do bị đánh nên Hùng về gọi nhóm công nhân bốc vác cùng với mình gồm: Lý Văn Huỳnh (SN:1993, trú tại thôn La Hán, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) và 01 đối tượng tên Tân (trú tại tỉnh Quảng Ninh), cùng với 3 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) đem dao vào lán của nhóm thanh niên làng Kà Bầy để trả thù.

Hiện trường vụ hỗn chiến.

Nhóm thanh niên làng Kà Bầy đã bỏ chạy, do chạy không kịp nên A Sun, A Dưng bị chém vào vai, hông và nhóm của Hùng tiếp tục quay sang đập phá 04 xe mô tô. Đến khoảng 1h sáng ngày 07/3/2017, nhóm thanh niên làng Kà Bầy trở về làng và gọi thêm dân làng điều khiển 2 xe máy cày chở theo khoảng 20 người đến địa điểm xảy ra đánh nhau. Nhóm người này đã đập phá 4 xe mô tô, đốt 1 lán trại và đánh anh Lê Văn Đệ (SN: 1988, trú tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tình Bình Định) làm công nhân lái máy xúc đường tuần tra của Ban nguyên liệu giấy bị thương và đưa anh Đệ về làng Kà Bầy để giải quyết.

Nhận được tin báo lực lượng Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Rờ Kơi và Hơ Moong đưa anh Đệ về trụ sở xã Hơ Moong.Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy điều tra và xử lý theo pháp luật.

Văn Đăng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hang-chuc-thanh-nien-hon-chien-luc-nua-dem-vi-mau-thuan-141835/