Hàng chục ngàn người đổ ra đường hoa Nguyễn Huệ ngày khai mạc

Sau nhiều tháng chuẩn bị, tối ngày 25/1 (28 tháng Chạp) đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc. Sự kiện này đã thu hút đông đảo người dân TP.HCM tới tham dự và thưởng lãm.

Tới dự buổi khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và lãnh đạo TP.HCM. Trước khi khai mạc đường hoa, các đại biểu đã tới tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ.

Chủ đề của đường hoa năm nay là“Thành phố mang tên Bác – Khát vọng sáng ngời” với mụch đích thể hiện hình ảnh về một thành phố năng động, hiện đại, thông minh và nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước.Trong ảnh là gia đình gà - linh vật năm nay được trang hoàng rực rỡ đầu đường hoa.

Ngay sau lễ khai mạc, đường hoa đã mở cửa để hàng chục ngàn người dân, du khách vào thưởng lãm.

Hình tượng các chú gà được cách điệu xuất hiện khắp nơi tại đường hoa năm nay.

Như thường lệ, vật liệu làm đường hoa được lựa chọn theo tiêu chí thân thiện với môi trường như tre, nứa, lá...

"Biển người" đứng chờ trước khi đường hoa mở cửa.

Người dân chen chân tham quan đường hoa.

Đường hoa năm nay sẽ bao gồm các đại cảnh như: Miệt vườn Nam Bộ; Chim hòa bình; Việt Nam đẹp nhất tên Người và đặc biệt là điểm nhấn về một “Thành phố thông minh – Smart City”, mục tiêu thành phố đang nỗ lực xây dựng trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm cho đường hoa, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm nhiều tiểu cảnh như: Gà đạp xe hoa; Thuyền trái cây sông nước; Hồ ánh sen; Trứng gà ngũ sắc; Khu vườn trẻ thơ…

Người dân thích thú tạo dáng chụp hình tại đường hoa.

Cùng lúc khai mạc đường hoa, các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật cũng được thể hiện trên mặt tiền của trụ sở UBND TP. Đường hoa sẽ mở cửa đến 22h ngày mùng 4 Tết (31/1) để phục vụ người dân.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hang-chuc-ngan-nguoi-do-ra-duong-hoa-nguyen-hue-ngay-khai-mac-post219932.info