Hàng chục ha rau, hoa ở Đà Lạt xuất hiện bệnh lạ

Chiều 12-5, Trung tâm Nông nghiệp TP Đà Lạt phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, tiến hành lấy mẫu nhằm xác định nguyên nhân xảy ra bệnh lạ xuất hiện trên cây rau xà lách, tại khu vực phường 7, 8 và 11, TP Đà Lạt, để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Theo các nhà nông tại khu vực Thánh Mẫu, Đất Mới, phường 7, TP Đà Lạt, hàng chục năm qua, họ canh tác rau xà lách tại đây, nhưng hầu như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cũng ít xuất hiện sâu bệnh. Tuy nhiên, gần một tháng nay, nhiều vườn đột nhiên bị héo vàng rồi chết dần, chưa rõ nguyên nhân. Ông L.H.K, khu vực Thánh Mẫu cho biết, gia đình ông đã xuống giống trồng 2.000 m2 rau xà lách (cô-rôn), mới được vài tuần thì bị hiện tượng vàng lá, cây phát triển rất chậm, nên đành nhổ bỏ. Cũng tại khu vực này, gia đình ông Đ.Đ.T cũng đành ngậm ngùi nhìn vườn rau xà lách hơn 1.500 m2, sắp đến kỳ thu hoạch, bổng dưng chết hàng loạt

Theo thống kê ban đầu, tại phường 7, TP Đà Lạt, hiện có khoảng 80% trong tổng diện tích 50 ha rau xà lách tại đây bị nhiễm bệnh lạ. Tại các phường 8 và 11, nhiều nhà nông cũng lâm cảnh tương tự, đành phải nhổ bỏ.

Chung tình cảnh với rau xà lách, thời gian gần đây, nhiều diện tích hoa cúc trên xứ ngàn hoa Đà Lạt bỗng dưng bị vàng lá, thân cây thâm đen và chết dần, khiến hàng chục nông hộ lo lắng. Hiện, nhiều gia đình buộc phải nhổ bỏ diện tích bị nhiễm bệnh để tránh lây lan. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, hiện tượng trên xảy ra khá phổ biến tại khu vực phường 7, 8, 9, 11, 12 và xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt. Thống kê sơ bộ, hiện đã có hơn 120 ha hoa bị ảnh hưởng, trong đó, khoảng 80 ha nhiễm nặng, phải nhổ bỏ. Nguyên nhân hiện tượng hoa cúc héo vàng, được cho là do virus TSWVi lây truyền qua các loại côn trùng chích hút. Bệnh gây hại trong suốt chu kỳ canh tác, những vườn bị nhiễm giai đoạn cây trưởng thành, trổ hoa, thì hình thái hoa bất thường, không nở.

Khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra khuyến cáo, đồng thời hướng dẫn nhà nông sử dụng một số loại thuốc đặc trị, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32854302-hang-chuc-ha-rau-hoa-o-da-lat-xuat-hien-benh-la.html