Hàng chục ha lúa đến ngày thu hoạch mất trắng, tại thiên tai hay con người?

Ròng rã cày bừa, chăm bẵm suốt 5 tháng trời chỉ mong đổi lấy những hạt thóc chắc mẩy, bỗng chốc thiên tai ùa về nhấn chìm hàng chục ha lúa trong biển nước, chứng kiến cảnh này người nông dân chỉ biết ôm mặt khóc ròng.

Những ngày qua, người dân ở thôn Đông Cao (Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hóa) tất tả tìm cách “cứu lúa” nhưng lực bất tòng tâm. Nhìn cánh đồng mênh mông ngập trắng trong dòng nước đục, lão nông Đỗ Văn Thuận (53 tuổi) thốt lên cay đắng: “Của đến tận miệng còn bị cướp mất, ông trời sao bất công đến thế”.

Các hộ bất lực nhìn thành quả chìm trong biển nước

Ông Thuận bùi ngùi kể tiếp, vụ xuân năm nay gia đình trồng gần 3ha, lúa phát triển nhanh, bông nào bông nấy chắc nịch nặng trĩu cành. Định bụng vụ này thắng lớn, ngờ đâu đến kỳ thu hoạch thì trời mưa như trút, trong chốc lát toàn bộ diện tích chìm sâu trong biển nước.

“Đất đai canh tác không có nên gia đình tôi phải thuê lại số ruộng này, thêm tiền phân gio, giống má, vật tư khiến gánh nặng càng thêm chất chồng. Tới đây không biết phải bấu víu vào đâu để trả hết nợ nần, khổ quá chú ạ”, ông than vãn.

Chỉ mới vài hôm trước đó thôi, tâm trạng của bà Đinh Thị Hợp còn hớn hở như vớ được vàng. Nhưng lúc này mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ, vui sao được khi toàn bộ 2,5ha lúa đang đứng trước nguy cơ bỏ đi. Từ hôm xảy ra sự cố, bà Hợp như người mất hồn, ăn chẳng thiết ăn, uống chẳng thiết uống, ai nói gì cũng chẳng buồn nghe…

Trao đổi với PV NNVN, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống nhận định có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng vừa qua: Thứ nhất là lượng mưa lớn từ thượng nguồn đổ về; hai là dự án tiêu thoát lũ sông Nhơm đang hoãn thi công; ba là nhà thầu xây dựng công trình cầu Tế Thắng 2 (Sở GT-VT Thanh Hóa làm chủ đầu tư) chưa xử lý những ụ đất ở khu vực mố cầu, trở thành tác nhân cản trở dòng chảy.

“Có trên 50ha lúa ở thôn Đông Cao bị nước lũ nhấn chìm, trong đó phần lớn diện tích gần như mất trắng. Chúng tôi đã báo cáo tình hình về tỉnh để tìm hướng giải quyết”, ông Tuấn cho biết thêm.

Nhiều diện tích gần như mất trắng

Thiên tai là một nhẽ, thiệt hại lần này của bà con nông dân thôn Đông Cao còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan khác. Thiết nghĩ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, tìm hiểu ngọn ngành sự việc để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hang-chuc-ha-lua-den-ngay-thu-hoach-mat-trang-tai-thien-tai-hay-con-nguoi-post195237.html